Bình Thuận: 8 công trình cấp nước ngưng hoạt động

(SGGP).- Ngày 8-5, ông Lý Hữu Phước, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường tỉnh Bình Thuận cho biết, do nắng nóng kéo dài, nguồn nước thô cung cấp cho nhà máy nước không đủ nên đã có 8 công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh phải ngưng hoạt động.

Những công trình này phục vụ cho khoảng gần 7.000 hộ dân, gồm: Hệ thống cấp nước Vĩnh Hảo (xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong), cụm cấp nước Cây Táo (huyện Hàm Thuận Bắc), hệ thống cấp nước Mỹ Thạnh (huyện Hàm Thuận Nam), hệ thống cấp nước Tân Minh, cụm cấp nước 46, hệ thống cấp nước Sông Phan, cụm cấp nước Thắng Mỹ (huyện Hàm Tân) và hệ thống cấp nước Suối Kiết (Tánh Linh).

Hiện tại nhiều hộ dân ở những khu vực trên phải dùng nước giếng đào tại chỗ bị nhiễm phèn, nhiễm mặn để sinh hoạt; còn các nhà máy này phải chờ có mưa mới hoạt động trở lại.

Nguyễn Tiến

Tin cùng chuyên mục