Đồng Nai: Bất an với nạn rải đinh

Thời gian qua, tình trạng rải đinh trên quốc lộ 51 (thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai) diễn biến phức tạp, khiến người đi đường bất an mỗi khi lưu thông trên tuyến đường này. Theo ghi nhận, địa điểm bị cán đinh nhiều nhất là đoạn gần KCN Tam Phước (địa bàn xã Tam Phước) và đoạn qua phường Long Bình Tân (TP Biên Hòa). Loại đinh được kẻ xấu rải trên đường là những mảnh thép nhọn hình tam giác, được cắt bẻ rất tinh xảo.

Thời gian qua, tình trạng rải đinh trên quốc lộ 51 (thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai) diễn biến phức tạp, khiến người đi đường bất an mỗi khi lưu thông trên tuyến đường này. Theo ghi nhận, địa điểm bị cán đinh nhiều nhất là đoạn gần KCN Tam Phước (địa bàn xã Tam Phước) và đoạn qua phường Long Bình Tân (TP Biên Hòa). Loại đinh được kẻ xấu rải trên đường là những mảnh thép nhọn hình tam giác, được cắt bẻ rất tinh xảo.

Khi dắt xe vào các tiệm sửa xe máy trên những đoạn đường này, hầu hết nạn nhân của “đinh tặc” phải thay ruột do đinh móc rách toạc, thậm chí phải thay luôn cả vỏ xe. Mỗi lần thay ruột xe mất 80.000 - 90.000 đồng.

Mặc dù chính quyền địa phương đã dùng nam châm gom đinh nhưng tình trạng rải đinh trên quốc lộ 51 vẫn không giảm mà ngày càng gia tăng, trong khi tiệm vá, sửa xe mọc lên ngày càng nhiều. Không chỉ phải mất vài trăm ngàn đồng để vá, thay vỏ, ruột xe mà nhiều người đã bị kẻ xấu đội lốt thợ sửa xe máy phá nhiều chi tiết khác để trục lợi.

THỤC VY

Tin cùng chuyên mục