Từ phản ánh của Báo SGGP

Thu giữ hàng giả Kềm Nghĩa tại chợ An Đông

Do yêu cầu của CLB Chống hàng giả và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (NTD) Báo SGGP, vào lúc 9 giờ ngày 26-9-2007, Đội 3A thuộc Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TPHCM đã kiểm tra sạp A14 chợ An Đông, do bà Trần Mỹ Lệ làm chủ sạp. Kết quả kiểm tra cho thấy gần 70% sản phẩm kềm cắt móng được trưng bày và buôn bán tại sạp A14 là hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Công ty TNHH Kềm Nghĩa.

Bà Trần Mỹ Lệ đã thừa nhận việc mua bán kềm cắt móng giả nhãn hiệu Kềm Nghĩa. Để lừa dối NTD, chủ sạp đã trưng bày lẫn lộn 9 cây kềm Nghĩa thật với 19 cây kềm Nghĩa giả và bán với giá trị hàng thật. Báo SGGP đề nghị Chi cục QLTT TPHCM, Sở Thương mại tiếp tục điều tra làm rõ xuất xứ, nguồn gốc các sản phẩm hàng giả nói trên và đề xuất UBND TPHCM có biện pháp xử lý mạnh răn đe hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả. 

Anh Trinh

Tin cùng chuyên mục