Thu giữ hơn 30.000 nón vải giả nhãn hiệu nón Sơn

Nhóm đối tượng khai tổ chức sản xuất nón vải giả nhãn hiệu nón Sơn rồi rao bán trên các trang mạng xã hội và bỏ mối cho một số cửa hàng để thu lợi bất chính. Tang vật thu giữ hơn 30.000 nón vải giả nhãn hiệu nón Sơn với trị giá hàng thật trên 30 tỷ đồng, 12 máy may kim, 1 máy ủi…
Tang vật thu giữ
Tang vật thu giữ

Ngày 8-1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an TPHCM cho biết, tạm giữ với Đinh Ngọc Minh (SN 1957, ngụ quận 12) cùng các đối tượng khác để điều tra về hành vi sản xuất, mua bán nón vải giả mạo thương hiệu nón Sơn.

Trước đó, đơn vị nói trên đã phát hiện, bắt quả tang Đoàn Duy Công (ngụ tỉnh Lâm Đồng) đang vận chuyển 5.000 nón vải giả mạo thương hiệu nón Sơn đi tiêu thụ ở trên đường Tân Thới Hiệp 02, phường Tân Thới Nhất, quận 12.

Qua làm việc, Sơn khai nhận lấy số nón giả này của Đinh Đức Trọng (SN 1992, ngụ tại nhà không số trên đường Tân Thới Hiệp 20, phường Tân Thới Hiệp, quận 12).

Thu giữ hơn 30.000 nón vải giả nhãn hiệu nón Sơn ảnh 1
Thu giữ hơn 30.000 nón vải giả nhãn hiệu nón Sơn ảnh 2 Máy móc thu giữ 

Kiểm tra nơi ở của Trọng, công an thu giữ thêm hàng ngàn nón vải giả mạo thương hiệu nón Sơn. Công an xác định nơi đây cũng là địa điểm sản xuất nón giả. Ngoài ra, công an còn thu giữ hơn 13.000 nón vải giả nhãn hiệu nón Sơn tại nhà và một số cửa hàng do Minh làm chủ.

Thu giữ hơn 30.000 nón vải giả nhãn hiệu nón Sơn ảnh 3 Một số tang vật thu giữ
Tại cơ quan, các đối tượng khai tổ chức sản xuất nón vải giả nhãn hiệu nón Sơn. Sau khi sản xuất xong, nhóm rao bán trên các trang mạng xã hội và bỏ mối cho một số cửa hàng để thu lợi bất chính.
Tang vật thu giữ hơn 30.000 nón vải giả nhãn hiệu nón Sơn so với trị giá hàng thật khoảng trên 30 tỷ đồng, 12 máy may kim, 1 máy ủi, nhiều tem, nút, logo có chữ và hình nón Sơn.
Hiện công an đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục