Thu hẹp khoảng cách số tạo thêm việc làm

Theo nghiên cứu mới của Ngân hàng Phát triển liên Mỹ (IDB), nếu khoảng cách kết nối kỹ thuật số giữa các thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) được thu hẹp, châu Mỹ Latinh và khu vực Caribe sẽ có thêm 15 triệu việc làm cùng mức tăng trưởng GDP 7,7% và tăng năng suất 6,3%.

Theo báo Associates Times (Mỹ), Chủ tịch IDB Mauricio Claver-Carone khẳng định, sự chậm trễ trong việc phát triển kết nối và số hóa ở các khu vực Mỹ Latinh và Caribe đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế, xã hội và càng trầm trọng hơn khi xảy ra dịch Covid-19.

Ông Claver-Carone lưu ý thêm rằng IDB đang thực hiện mọi biện pháp để có thể hỗ trợ khu vực đạt được các khoản đầu tư cần thiết, theo đó sẽ tăng cường băng thông rộng kết nối internet và tăng phạm vi phủ sóng wifi cho mọi người dân. Kế hoạch này cần 68,5 tỷ USD.

Tin cùng chuyên mục