Thử thách cho các nhà vô địch Nam Mỹ

Cặp đấu mà người hâm mộ mong chờ nhất là trận thư hùng giữa Hà Lan và Argentina, cuộc so tài giữa hai trường phái bóng đá khác nhau...
Thử thách cho các nhà vô địch Nam Mỹ

World Cup 2022 đang trải qua hàng loạt cú sốc với việc lần lượt các ứng viên sáng giá rơi rụng, từ Đức, Bỉ đến Tây Ban Nha. Điều đó cho thấy tính quyết liệt, độ khó tăng dần mà bất kỳ sai lầm nào cũng phải trả giá. Hai trận tứ kết đầu tiên vào đêm nay thì rõ ràng là những trận rất đáng xem, đó là những trận quyết đấu và tính bất ngờ vẫn luôn chờ đón.

Cặp đấu mà người hâm mộ mong chờ nhất là trận thư hùng giữa Hà Lan và Argentina, cuộc so tài giữa hai trường phái bóng đá khác nhau, sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng ở giai đoạn hiện tại, nhưng thực tế thì chất lượng đội hình chưa thể sánh bằng các đàn anh trong quá khứ. Kinh nghiệm thất bại ở những ngày hội bóng đá thế giới gần đây đã buộc Hà Lan không còn “bay” nữa, họ đang vận hành lối đá thực dụng. Ở giải đấu lần này Hà Lan chuộng lối chơi thấp và bất ngờ lên bóng phản công với tốc độ cao. 

Sự an toàn của Hà Lan cũng là điều dễ hiểu khi World Cup ngày càng cho thấy tính cạnh tranh rất cao, để đi đến trận cuối cùng phải lệ thuộc nhiều yếu tố. Và họ càng có lý do để đá chắc chắn ở trận này khi đối thủ là Argentina, đối thủ “rắn mặt” nhất của Hà Lan từ đầu giải đến nay, hoàn toàn khác về đẳng cấp so với Qatar, Ecuador, Senegal và Mỹ.

Ở phần sân đối diện, Argentina có thể sẽ tiếp cận trận đấu thuận lợi bởi lối đá thấp của Hà Lan, nhưng bản thân các nhà ĐKVĐ Nam Mỹ cũng không dám mạo hiểm đẩy cao đội hình. Argentina đến nay vẫn còn… bí ẩn. Những màn trình diễn của họ từ đầu giải, ngoại trừ trận gặp Ba Lan thì các trận còn lại khá phập phù, thậm chí là vất vả trước Australia ở vòng 1/8. Cặp đấu này cân sức và có thể sẽ kéo sang hiệp phụ hay xa hơn.

Brazil - Croatia, trận mở màn của vòng tứ kết có thể sẽ là cuộc phô diễn sức mạnh của lối chơi tấn công bởi lối đá của hai đội khá giống nhau. Nhưng tương quan lực lượng hiện nay sẽ không cho phép Croatia đôi công cùng đối phương trong suốt trận đấu mà buộc phải đá an toàn.

Cái khó cho Croatia là họ đối đầu với một Brazil đang mạnh toàn diện, lại vừa có sự trở lại của Neymar nên nếu có xây dựng thành trì phòng ngự kiểu Morocco khi tiếp Tây Ban Nha cũng không dễ chút nào, bởi ở đội hình Brazil có nhiều “thợ săn”, tôi nghiêng chiến thắng về cho Brazil với cách biệt 2 bàn.

Tin cùng chuyên mục