Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng thăm, làm việc với Công an TPHCM

Sáng 1-4, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo một số cục nghiệp vụ thuộc Bộ đã có buổi làm việc với Công an TPHCM để tháo gỡ những khó khăn của Công an Thành phố đang gặp phải, cũng như công tác đảm bảo ANTT cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026...

Tiếp đoàn công tác có Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM; Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn và Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó Giám đốc Công an TPHCM; đại diện chỉ huy các đơn vị thuộc Công an TPHCM; và đồng chí Hà Phước Thắng, Chánh Văn phòng UBND TPHCM.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng thăm, làm việc với Công an TPHCM ảnh 1 Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Lê Hồng Nam cho biết, trong thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn TP ổn định, an toàn và không có biến động lớn.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam cũng thông tin về kết quả công tác công an từ đầu năm 2021 đến nay; Công tác triển khai bảo đảm an ninh trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Quá trình thực hiện chuyển trụ sở Trại tạm giam Chí Hòa (quận 10) lên Trại tạm giam T30 (ở huyện Củ Chi).

Trong Quý I-2021, Công an TPHCM ghi nhận 1.147 vụ phạm pháp hình sự (giảm 226 vụ so với liền kề); Phát hiện 402 vụ ma túy, trong đó triệt phá 3 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép hơn 36kg heroin, 173kg ma túy tổng hợp; Phát hiện 11 vụ khai thác cát trái phép, tạm giữ 18 đối tượng, 16 phương tiện và 153,5m³ cát; Phát hiện 19 vụ chạy xe lưu thông thành đoàn gây mất trật tự công cộng tại một số tuyến đường vành đai thành phố.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng thăm, làm việc với Công an TPHCM ảnh 2 Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM báo cáo tại buổi làm việc

Đặc biệt, gần đây xảy ra tình trạng một số thanh niên tụ tập đua xe (điển hình vụ chặn đường cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây để đua), tội phạm ma tuý và tội phạm về môi trường vẫn khá phức tạp. Bên cạnh đó, trên địa bàn TPHCM gần đây cũng đã xảy ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản, trong đó có 3 vụ cháy khiến 9 người chết, 1 người bị thương…

Để đảm bảo an ninh trật tự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Công an TPHCM đã tham mưu Tiểu ban an ninh, trật tự an toàn xã hội thuộc Ủy ban bầu cử TP ban hành các kế hoạch, phương án, quyết định, thông báo về việc thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự phục vụ bầu cử….

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Công an TPHCM đã chỉ đạo toàn diện, quyết liệt, chất lượng các mặt công tác; làm việc khẩn trương, trách nhiệm để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, không để xảy ra bị động bất ngờ, nhất là trong thời gian diễn ra đại hội Đảng các cấp. Những kết quả, thành tích trên được lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TPHCM đánh giá cao.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng thăm, làm việc với Công an TPHCM ảnh 3 Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực cố gắng của Công an TPHCM trong thời gian qua; đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TPHCM tiếp tục bám sát các kế hoạch của Bộ Công an, Thành ủy, UBND TPHCM để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng nhấn mạnh, thời gian tới, Công an TPHCM cần tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện các đối tượng nhập cảnh trái phép vào thành phố, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Công an xử lý nghiêm các đối tượng nhập cảnh trái phép; Tập trung lực lượng tấn công trấn áp tội phạm “tín dụng đen” và ma túy; Đồng thời, xử lý nghiêm, chặn đứng các đối tượng tổ chức đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng trên đường cao tốc.

Công an TPHCM phải là đơn vị đi đầu trong công tác xử lý những vụ việc khó khăn về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; phát huy mạnh mẽ công tác tuyên truyền, vận động phòng cháy chữa cháy bằng nhiều hình thức đến người dân; xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy; Tiếp tục thực hiện tốt, đảm bảo an toàn di dời Trại tạm giam Chí Hòa về Trại tạm giam T30 (huyện Củ Chi). 

Tin cùng chuyên mục