Theo Reuters, quyết định này được đưa ra sau cuộc gặp giữa bà May với các nghị sĩ kỳ cựu thuộc đảng Bảo thủ cầm quyền, những người đã yêu cầu bà rời chức vụ khi kế hoạch Brexit của bà đã 3 lần bị Quốc hội Anh bác bỏ. Dự báo, trong cuộc bỏ phiếu lần thứ 4, kế hoạch Brexit của Thủ tướng May vẫn bị bác bỏ.
Trong khi đó, ông Boris Johnson, cựu Ngoại trưởng Anh, tuyên bố sẽ ra tranh cử. Tuy nhiên, theo báo chí Anh, Thủ tướng mới cũng sẽ không thể giải quyết bế tắc về thủ tục Brexit. Lúc đầu, thời hạn chót để hoàn tất thủ tục Brexit là cuối tháng 3, sau đó dời đến tháng 10. Sự chậm trễ này khiến các thành viên đảng Bảo thủ giận dữ, kèm theo đó là thành tích kém cỏi của đảng này trong cuộc bầu cử địa phương.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Thách thức cho tăng trưởng kinh tế
-
Máy bay quân sự chở 38 người của Chile mất tích
-
Thịt nhân tạo - xu hướng gây nhiều tranh cãi
-
Căng thẳng Mỹ - Triều Tiên hướng tới điểm nguy hiểm
-
Thủ tướng trẻ nhất ở Phần Lan và thế giới
-
New Zealand: Núi lửa phun trào, ít nhất 5 người chết
-
Chống thù ghét do phân biệt chủng tộc
-
Châu Âu chờ kết quả cuộc họp Normandy
-
Triều Tiên rút phi hạt nhân hóa khỏi đàm phán
-
WB giảm mạnh việc cho Trung Quốc vay