Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khảo sát vùng chuyên canh sầu riêng tại Tiền Giang

Tại chuyến khảo sát, Thủ tướng Chính phủ đã động viên người dân vượt qua khó khăn trước ảnh hưởng của hạn, mặn; đồng thời lưu ý nên xem xét chuyển hướng mùa vụ, từ sáng tạo trong xử lý sầu riêng trái vụ. 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khảo sát thực tế tại vườn sầu riêng của ông Võ Văn Phúc ở xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Ảnh: NGUYỄN HỮU
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khảo sát thực tế tại vườn sầu riêng của ông Võ Văn Phúc ở xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Ảnh: NGUYỄN HỮU

Ngày 23-9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến khảo sát vùng chuyên canh sầu riêng tại xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Cùng đi với Thủ tướng có Bộ trưởng Bộ NNN-PTNT Nguyễn Xuân Cường, lãnh đạo các bộ, ngành liên quan và lãnh đạo tỉnh Tiền Giang.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đi khảo sát thực tế vườn sầu riêng của ông Võ Văn Phúc (xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy). Vườn sầu riêng 4 công của ông Phúc hiện khoảng 11 năm tuổi. Đợt hạn, mặn vừa qua, vườn sầu riêng của ông Phúc bị thiếu nước tưới. Sau hạn, mặn, ông Phúc đã chủ động bón vôi rửa mặn. Hiện, vườn sầu riêng đã được xử lý ra hoa trái vụ và tỷ lệ ra hoa đạt cao.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khảo sát vùng chuyên canh sầu riêng tại Tiền Giang ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác Bộ NN-PTNT đi khảo sát thực tế tại xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Ảnh: NGUYỄN HỮU
Tại chuyến khảo sát, ông Mai Văn Âu (đại diện người dân xã Hiệp Đức) đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN-PTNT hỗ trợ vùng ĐBSCL, tỉnh Tiền Giang đầu tư các công trình ngăn mặn. Đồng thời, hỗ trợ nông dân sản xuất sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP, xây dựng thương hiệu sầu riêng…
Thủ tướng trao đổi với bà con xã Hiệp Đức. Ảnh: NGUYỄN HỮU

Sau khi lắng nghe ý kiến nông dân, Thủ tướng đã động viên người dân vượt qua khó khăn trước ảnh hưởng của hạn, mặn; đồng thời lưu ý nên xem xét chuyển hướng mùa vụ, từ sáng tạo trong xử lý sầu riêng trái vụ.

Do xử lý trái vụ nên giá sầu riêng rất cao, tỉnh Tiền Giang và nhà vườn cần nghiên cứu, chuyển giao việc sản xuất trái vụ này để rải vụ. Những vùng không bị mặn thì sản xuất bình thường, các vùng bị mặn có thể chuyển theo hướng trái vụ. Sắp tới đây, dự đoán nước mặn sẽ xâm nhập sâu nên việc trữ nước ngọt rất quan trọng. Nếu chúng ta ngăn hết các kênh, rạch tại đây để trữ nước ngọt thì có thể vượt qua mấy tháng mặn.

Thủ tướng tặng máy lọc nước cho một số nhà vườn trồng sầu riêng. Ảnh: NGUYỄN HỮU

Về kiến nghị hỗ trợ người dân bị thiệt hại do hạn, mặn, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và giao Bộ NN-PTNT nghiên cứu chính sách, đề xuất để có sự hỗ trợ cần thiết cho người dân đủ điều kiện chuyển đổi. Thủ tướng Chính phủ biểu dương và đánh giá cao sự cố gắng cao của tỉnh Tiền Giang, huyện Cai Lậy trong quá trình chỉ đạo, tham vấn hỗ trợ bà con nông dân…

Chiều nay, tại tỉnh Tiền Giang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc với các địa phương vùng ĐBSCL về chủ động ứng phó với nguy cơ hạn, xâm nhập mặn mùa khô năm 2020-2021.

Tin cùng chuyên mục