Thủ tướng Hungary khẳng định cam kết gắn bó với EU

Phát biểu trước đảng cầm quyền Fidesz sau khi tái đắc cử chức Chủ tịch Fidesz, Thủ tướng Viktor Orban tuyên bố, Hungary sẽ không rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) nhưng sẽ chống lại các nỗ lực của Brussels đe dọa chủ quyền của Budapest.
Thủ tướng Viktor Orban. Nguồn: TTXVN
Thủ tướng Viktor Orban. Nguồn: TTXVN

Theo Reuters, ông Orban cho rằng, EU cần phải được cải tổ và mục đích của Hungary là đạt được thay đổi, chứ không phải rời bỏ liên minh khu vực mà nước này gia nhập năm 2014. Từ khi lên nắm quyền năm 2010, ông Orban đã xây dựng hình ảnh bản thân như người bảo vệ bản sắc văn hóa của Hungary trước các giá trị tự do kiểu phương Tây.

Điều này giúp Thủ tướng Orban nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ trong nước, nhưng cũng vấp phải sự chỉ trích từ phương Tây. Trong cuộc bầu cử sắp tới, dự kiến vào 4-2022, ông Orban được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn khi phải đối mặt với một liên minh thống nhất của phe đối lập.

Tin cùng chuyên mục