Thủ tướng Lebanon về nước

Theo AP, ngày 22-11, sau khi trở về nước, Thủ tướng Lebanon Saad al-Hariri tuyên bố ông đã chấp thuận đề nghị của Tổng thống Michel Aoun, theo đó hoãn đệ đơn từ chức và tiến hành thêm các cuộc tham vấn. 
Thủ tướng Lebanon Saad al-Hariri sau cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Điện Elysee ở Paris (Pháp) ngày 18-11. Ảnh: REUTERS
Thủ tướng Lebanon Saad al-Hariri sau cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Điện Elysee ở Paris (Pháp) ngày 18-11. Ảnh: REUTERS

Ông Hariri đã rời Paris (Pháp) để đến Cairo (Ai Cập) trước khi quay trở về nước. Nguồn tin thân cận với ông Hariri cho hay mục tiêu của chuyến thăm là tiếp tục những cuộc tham vấn các nước Arab và quốc tế về vấn đề Lebanon.

Vào ngày 4-11, trong khi đang ở thăm Saudi Arabia, Thủ tướng Hariri đã tuyên bố từ chức với lý do bị đe dọa tính mạng và Iran gia tăng ảnh hưởng chính trị trong khu vực. Tuy nhiên, Tổng thống Lebanon Michel Aoun đã không chấp nhận đề nghị từ chức này cho tới khi ông Hariri về nước giải quyết các vấn đề. Phía Hezbollah - lực lượng tham gia chính phủ liên minh do Iran hậu thuẫn cũng  tuyên bố sẵn sàng mở cuộc đối thoại với ông Hariri khi ông quay về Lebanon.

Tin cùng chuyên mục