Thủ tướng Nhật Bản bổ nhiệm tân ngoại trưởng

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã quyết định bổ nhiệm cộng sự thân cận, cựu Bộ trưởng Giáo dục Yoshimasa Hayashi vào vị trí ngoại trưởng. 
Tân ngoại trưởng Nhật Yoshimasa Hayashi. Ảnh: GettyImages/TTXVN
Tân ngoại trưởng Nhật Yoshimasa Hayashi. Ảnh: GettyImages/TTXVN

Theo Kyodo, Quốc hội Nhật Bản sẽ tổ chức phiên họp đặc biệt vào ngày 10-11 để bầu ông Kishida giữ chức thủ tướng. Sau phiên họp này, Thủ tướng Kishida sẽ ra mắt nội các mới, trong đó có công bố quyết định trên.

Ông Hayashi, 60 tuổi, từng kinh qua các vị trí bộ trưởng quốc phòng, nông nghiệp và chính sách kinh tế và tài chính. Ông tốt nghiệp Đại học Tokyo, từng theo học tại Đại học Harvard (Mỹ), là con trai của một cựu bộ trưởng tài chính, cũng học tại Đại học Harvard. Ông đã từ chức thượng nghị sĩ và giành ghế duy nhất tại tỉnh Yamaguchi, miền Tây Nhật Bản, trong cuộc bầu cử Hạ viện hôm 31-10. 

Tin cùng chuyên mục