Các vị nguyên thủ, lãnh đạo của 12 nước châu Á và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã tham gia Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 14 do báo Kezai đăng cai tổ chức tại thủ đô Tokyo từ ngày 22 đến 25-5. Trong lễ khai mạc, Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda nhấn mạnh, Nhật Bản sẽ thực hiện các sáng kiến nhằm thúc đẩy hơn nữa sự tăng trưởng của khu vực châu Á thông qua việc mở rộng hợp tác với các nền kinh tế trong khu vực.
Thủ tướng Y.Fukuda cho rằng ASEAN là “đối tác chia sẻ tầm nhìn tương lai” với Nhật Bản vì sự ổn định và thịnh vượng của ASEAN cũng mang lại lợi ích cho Nhật Bản. Nhật Bản mong muốn tăng cường hợp tác với ASEAN trong các lĩnh vực kinh tế, bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, tăng cường nỗ lực bảo đảm an ninh lương thực.
Thủ tướng Y.Fukuda đề xuất 4 hành động cụ thể để thành lập “mạng lưới các nước” trong khu vực châu Á, gồm: ủng hộ mạnh mẽ những nỗ lực của ASEAN nhằm thành lập Cộng đồng ASEAN vào năm 2015; tăng tiến trình đưa Nhật Bản trở thành “quốc gia thúc đẩy hòa bình”; tăng cường giao lưu con người trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương; nỗ lực giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu.
Để hỗ trợ ASEAN tích cực và hiệu quả hơn, Nhật Bản sẽ bổ nhiệm Đại sứ phụ trách các vấn đề ASEAN sau khi Hiến chương ASEAN chính thức có hiệu lực, đặc biệt Nhật Bản sẽ tập trung hỗ trợ các nước khu vực sông Mekong xóa bỏ khoảng cách phát triển kinh tế.
Ông Rinji Takeoka, Trưởng ban tổ chức Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 14, cho biết chủ đề của Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 14 là vai trò của châu Á trong tiến trình toàn cầu hóa. Hội nghị sẽ tập trung thảo luận về cuộc khủng hoảng tài chính tại Mỹ ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu, tình hình giá xăng dầu, lương thực leo thang, vấn đề biến đổi khí hậu, an ninh vùng Đông Á, vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên; quan hệ giữa Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và các nước ASEAN... qua đó đánh giá vai trò và nỗ lực của mỗi nước trong khu vực châu Á nhằm giải quyết những vấn đề còn tồn tại đồng thời thúc đẩy các kế hoạch hợp tác.
Bộ trưởng Công thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng tham dự hội nghị và có bài phát biểu với chủ đề “Tăng cường quan hệ hợp tác Việt-Nhật đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế châu Á”. Hội nghị Tương lai châu Á được bắt đầu từ năm 1995. Kể từ đó đến nay, Việt Nam đã 13 lần tham dự hội nghị quốc tế này.
V.L. (Theo Kyodo, Reuters)