Thủ tướng Phạm Minh Chính: Linh hoạt, sáng tạo, tận dụng tốt các cơ hội để phục hồi nhanh và phát triển bền vững

Chiều 17-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV tại Huyện ủy Phong Điền (TP Cần Thơ).
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XV tại TP Cần Thơ

Tham gia tiếp xúc cử tri còn có các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, gồm: Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ; Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ; Đào Chí Nghĩa, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách TP Cần Thơ; Nguyễn Thanh Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Cần Thơ; cùng hơn 300 cử tri đến từ quận Ninh Kiều, quận Cái Răng và huyện Phong Điền, TP Cần Thơ.

Tại buổi làm việc, các cử tri đã được nghe báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Theo đó, sau 21 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Quốc hội đã thảo luận tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, kế hoạch đầu tư công năm 2022; thông qua 6 luật, 3 nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần 2 dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Đất đai và 6 dự án luật khác; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn liên quan đến lĩnh vực như: nội vụ, xây dựng, thanh tra, thông tin và truyền thông…

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Linh hoạt, sáng tạo, tận dụng tốt các cơ hội để phục hồi nhanh và phát triển bền vững ảnh 2 Cử tri TP Cần Thơ nêu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Cũng tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri TP Cần Thơ bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong việc phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19; công tác đấu tranh, phòng chống tiêu cực, tham nhũng đạt được nhiều kết quả, nhận được sự đồng tình, ủng hộ từ phía người dân; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, nhiều chỉ tiêu kinh tế, xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra…

Bên cạnh đó, cử tri TP Cần Thơ cũng đã đề xuất, kiến nghị nhiều vấn đề được dư luận quan tâm như: cần xem xét và có chính sách kịp thời khuyến khích loại hình điện mặt trời gia đình phát triển; sớm giải quyết tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế và đội ngũ y, bác sĩ nghỉ việc; cần chọn ra 1 hoặc 2 bộ sách giáo khoa để dùng chung, tránh mỗi năm nhiều bộ sách gây lãng phí; quan tâm thu hút đầu tư, xây dựng nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp; thủ tục hành chính về đất đai còn nhiêu khê, mất thời gian; xem xét về thời gian nhận trợ cấp BHXH 1 lần để đảm bảo quyền lợi người dân; sớm có giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng xăng dầu khan hiếm…

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Linh hoạt, sáng tạo, tận dụng tốt các cơ hội để phục hồi nhanh và phát triển bền vững ảnh 3 Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận và cảm ơn các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, bám sát thực tế của các cử tri, đồng thời đã giải đáp cụ thể nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri. Thủ tướng cũng đã chia sẻ với cử tri về diễn biến tình hình trong nước, thế giới hiện nay; tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đất nước; các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu những tháng cuối năm 2022 và thời gian tới.

Thủ tướng cho rằng, bên cạnh những kết quả chúng ta đã đạt được trên các lĩnh vực, các cấp, các ngành, các địa phương tuyệt đối không chủ quan trong chỉ đạo điều hành, phải luôn chủ động, linh hoạt, sáng tạo, tận dụng tốt các cơ hội để phục hồi nhanh, phát triển bền vững. Đặc biệt, ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối của nền kinh tế và coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hiện nay.

Tin cùng chuyên mục