Thừa Thiên- Huế: Hàng triệu tấn dăm gỗ của dân bị doanh nghiệp ép giá

Thừa Thiên- Huế: Hàng triệu tấn dăm gỗ của dân bị doanh nghiệp ép giá

(SGGPO). - Thừa Thiên- Huế hiện có hơn 3.500 ha rừng trồng (chủ yếu là cây keo lai dùng chế biến dăm gỗ xuất khẩu) bị gẫy, quật đổ trốc gốc trong bão số 9 buộc người trồng rừng phải thu hoạch khẩn cấp, sơ chế thành hàng triệu tấm dăm gỗ.

Tuy nhiên, vì lý do ảnh hưởng suy thoái kinh tế, nguyên liệu đầu vào tồn đọng quá nhiều… các doanh nghiệp thu mua dăm gỗ trên địa bàn không mua hoặc chỉ mua với giá 500.000đ-550.000đ/tấn khiến người trồng rừng lâm vào cảnh điêu đứng nợ nần.

Người trồng rừng Thừa Thiên- Huế khóc ròng vì dăm gỗ không có đầu ra.

Người trồng rừng Thừa Thiên- Huế khóc ròng vì dăm gỗ không có đầu ra.

Ông Phan Văn Tuế, Bí thư xã Hương Bình, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, bình thường, thân, cành cây keo lai thường được tư thương về mua tận rừng, chế biến thành dăm gỗ có giá từ 600.000đ- 800.000đ/tấn.

Trong khi đó, tại các huyện Hương Trà, Phong Điền và Phú Lộc, hàng trăm hộ dân vay vốn ngân hàng trồng cây cao su cũng lâm vào cảnh khốn đốn khi bão số 9 đã quật đổ 367ha cao su vừa bước vào giai đoạn thu hoạch mủ. 

Văn Thắng

Tin cùng chuyên mục