Thừa Thiên - Huế: Hơn 100 tấn cá đặc sản ở đầm Cầu Hai chết

Ngày 29-11, nhiều người nuôi trồng thủy sản tại xã Vinh Hiền và Lộc Bình (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) dầm mình dưới mưa để vớt những con cá vẩu, cá mú nuôi còn sót lại trên đầm Cầu Hai bán cho thương lái, nhằm vớt vát lại chút vốn. 
Cá vừa chết được thương lái thu mua với giá 40.000 đồng/kg, cá còn sống có giá 100.000 - 120.000 đồng/kg. Số chết đã phình bụng phải mang đi tiêu hủy.
Cá vẩu, cá mú là những loài cá đặc sản của đầm Cầu Hai thả nuôi từ 8-9 tháng, được thu mua với giá 240.000 đồng/kg. Ông Mai Văn Xỉ, Phó Trưởng phòng NN-PTNT huyện Phú Lộc, cho biết đây là những loài nước lợ nuôi bằng lồng trên đầm Cầu Hai.
Cá bị chết ước tính khoảng 110 tấn, thiệt hại hơn 240 tỷ đồng. Nguyên nhân chính gây ra cá chết là do độ mặn trong đầm Cầu Hai bị ngọt hóa kéo dài, có thời điểm độ mặn xuống còn 0% do từ đầu tháng 11 đến nay, nước lũ từ các sông đổ về đầm quá lớn.

Tin cùng chuyên mục