Thừa Thiên – Huế: Phong tỏa tạm thời chợ Lộc Thủy sau khi phát hiện ca mắc Covid-19

Trưa ngày 4-7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên – Huế có thông báo khẩn về việc tìm người liên quan đến ca mắc Covid-19 (BN 19.572) cư trú tại thôn Phước Hưng, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc từ 19 giờ ngày 29-6 đến 15 giờ 30 ngày 30-6 và từ 22 giờ ngày 2 đến 3-7.

Trưa 4-7, bà Trần Thị Hoài Trâm, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Phú Lộc.

Theo đó, khoanh vùng và phong tỏa cách ly tạm thời khu vực chợ Lộc Thủy và xóm Cầu (thôn Phước Hưng, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc) từ 12 giờ ngày 4-7. Thực hiện giãn cách xã hội thôn Phước Hưng từ 12 giờ ngày 4-7.

Trưa cùng ngày, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên – Huế có thông báo khẩn về việc tìm người liên quan đến ca mắc Covid-19 (BN 19.572) cư trú tại thôn Phước Hưng, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc từ 19 giờ ngày 29-6 đến 15 giờ 30 ngày 30-6 và từ 22 giờ ngày 2 đến 3-7.

Thừa Thiên – Huế: Phong tỏa tạm thời chợ Lộc Thủy sau khi phát hiện ca mắc Covid-19 ảnh 1

Liên quan đến ca mắc Covid-19 này, đến trưa 4-7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên – Huế và Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc đã tiến hành điều dịch tễ và xác định 23 F1 và 52 F2. Tất cả các trường hợp F1 đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và tiến hành cách ly y tế tập trung. Các trường hợp F2 đã lấy mẫu và tiến hành cách ly tại nhà theo quy định.

Thừa Thiên – Huế: Phong tỏa tạm thời chợ Lộc Thủy sau khi phát hiện ca mắc Covid-19 ảnh 2 Tạm dừng khai thác đường bay TPHCM - Huế từ 0 giờ ngày 5-7

Trưa cùng ngày, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, Bộ GTVT đã có Công văn số 6422/BGTVT-VT thống nhất chủ trương về việc tạm dừng các chuyến bay chở khách từ TPHCM đến Huế và ngược lại từ 0 giờ ngày 5-7.

Tin cùng chuyên mục