Thực hiện nếp sống văn minh đô thị - Thiếu điều kiện, kém ý thức...

Thực hiện nếp sống văn minh đô thị - Thiếu điều kiện, kém ý thức...

Nội dung thực hiện nếp sống văn minh đô thị được khởi động và thực hiện từ năm 2008, đến nay, dù hoạt động tuyên truyền được thực hiện khá mạnh nhưng thực tế chưa có nhiều sự chuyển biến.

Cảnh mua bán nhếch nhác lấn chiếm lòng lề đường trước Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: L.T.B

Cảnh mua bán nhếch nhác lấn chiếm lòng lề đường trước Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: L.T.B

Chỉ tính 8 tháng đầu năm 2009, TPHCM đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng, vận động người dân cùng góp sức thực hiện nội dung “Năm 2009 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở VH-TT-DL) đã cung cấp cho 24 quận huyện hàng chục ngàn tài liệu tập huấn về “Văn hóa giao tiếp trong đời sống cộng đồng”, “Văn hóa giao tiếp trong đời sống gia đình”, tiến hành khảo sát và tổ chức các buổi tọa đàm lấy ý kiến, thực hiện các đề tài nghiên cứu các giải pháp thực hiện nếp sống văn minh đô thị khu vực nội thành TPHCM, xây dựng 15 tuyến đường điểm, 25 khu phố không rác, biểu diễn văn nghệ, tổ chức Liên hoan Thông tin tuyên truyền toàn thành lần 1 - 2009 chủ đề “Nhân dân TPHCM đẩy mạnh cuộc vận động Thực hiện nếp sống văn minh đô thị”, Liên hoan Ảnh thời sự nghệ thuật chủ đề nếp sống văn minh đô thị…

Tuy nhiên, hiệu quả của việc tuyên truyền còn nhiều hạn chế, nhất là ở những khu vực tập trung dân nhập cư đông, thường xuyên thay đổi chỗ ở; công tác tuyên truyền vẫn chưa đến đúng đối tượng - những người đứng ra kinh doanh, mua bán – có ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị không xả rác, không lấn chiếm lòng lề đường…

Trưởng ban Văn hóa Xã hội HĐND TPHCM Trần Thị Ngọc Anh nhận xét: “Công tác tuyên truyền, chưa thấm vào ý thức người dân, so với năm 2008, đến thời điểm này vẫn chưa thấy chuyển biến nhiều”. Điển hình là nạn lấn chiếm lòng lề đường kinh doanh, cảnh buôn bán hàng rong nhếch nhác, vấn đề rác thải, xả rác nơi công cộng, vi phạm luật giao thông đường bộ, tình trạng “lô cốt” chiếm dụng lòng đường góp phần gây ùn tắc giao thông… vẫn diễn ra hàng ngày.

Xây dựng nếp sống văn minh đô thị là công việc lâu dài. Việc giáo dục ý thức người dân, tạo điều kiện để người dân thực hiện và công tác phối hợp tổ chức đồng bộ của các cấp, các ngành luôn là vấn đề được nêu ra tại các buổi tọa đàm, hội thảo…

Nhưng đến nay, TPHCM vẫn chưa tìm ra giải pháp nào để giải quyết rốt ráo. Chưa kể, cách xử phạt hành chính vệ sinh văn minh đô thị hiện nay chưa mạnh, chưa nghiêm; toàn TPHCM hiện có khoảng 2.000 cán bộ thanh tra xây dựng nhưng vẫn chưa đủ thẩm quyền xử phạt...

Theo ông Nguyễn Thành Rum, Giám đốc Sở VH-TT-DL: “Cần duy trì kế hoạch thực hiện xây dựng nếp sống văn minh đô thị đến năm 2020. Lộ trình 10 năm sẽ giúp các hoạt động liên tục, chặt chẽ và hiệu quả hơn. Hiện nay, sẽ tuyên truyền đến người dân biết những vấn đề rác, nước thải, lòng lề đường… sau đó thực hiện văn minh đô thị trong các lĩnh vực kinh tế, sản xuất, thương mại, dịch vụ…”.

Thúy Bình

Tin cùng chuyên mục