Thực hiện nếp sống văn minh trên địa bàn TPHCM: Hiệu quả thấp do thiếu quyết liệt

Nhiều mô hình, sáng kiến từ cơ sở
Thực hiện nếp sống văn minh trên địa bàn TPHCM: Hiệu quả thấp do thiếu quyết liệt

Ngày 26-6, Ban Chỉ đạo “Năm 2009 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” (VMĐT) TPHCM sơ kết 6 tháng đầu năm 2009 về hoạt động VMĐT trên địa bàn TP. Ba lĩnh vực trọng tâm được TPHCM tập trung thực hiện trong năm 2009: trật tự an toàn giao thông; giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường và ứng xử văn minh nơi công cộng. Kèm theo đó, TPHCM cũng triển khai sắp xếp, chấn chỉnh trật tự lòng lề đường và quản lý, xử lý rác thải đô thị.

Nhiều mô hình, sáng kiến từ cơ sở

Vỉa hè Công viên 23-9 thông thoáng, sạch đẹp. Ảnh: CAO THĂNG

Vỉa hè Công viên 23-9 thông thoáng, sạch đẹp. Ảnh: CAO THĂNG

Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Nguyễn Thành Rum thông báo với các đại biểu những con số ấn tượng TP đạt được 6 tháng qua: xử phạt 6.570 vụ vi phạm vệ sinh môi trường và nếp sống văn hóa; lắp thêm 1.879 thùng rác công cộng (TRCC), nâng tổng số TRCC lên 7.100 thùng, có 235 nhà vệ sinh công cộng (NVSCC- trong đó có 64 cái từ xã hội hóa); tổ chức cho người dân cam kết giữ vệ sinh, tăng số lần quét rác và thu gom rác trên 15 tuyến đường điểm cấp TP…

Từ sự năng động của các địa phương, đã xuất hiện thêm nhiều điển hình tiêu biểu. Quận 10 tổ chức trồng hoa, cây xanh, tranh cổ động tại các bờ tường, không để khoảng trống cho rao vặt, quảng cáo trái phép. Một số phường trên địa bàn quận 3, 4 có tuyến đường VMĐT cấp TP tổ chức hợp đồng người đi nhặt rác thường xuyên trên đường phố bên cạnh các lực lượng chức năng của địa phương.

Tại một số phường thuộc quận Tân Bình, các Hội Cựu chiến binh đã tổ chức phân công hội viên quản lý từng khu vực không để rác tồn tại trên mặt đường, xóa bỏ quảng cáo rao vặt trên tường hàng ngày…

Địa phương nhiệt tình: chưa đủ!

Dù kết quả đạt được trên nhiều mặt khá ấn tượng nhưng các đại biểu tham dự hội nghị cũng phải nhìn nhận: kết quả đạt được chưa đồng bộ, chưa tương xứng với nỗ lực mà TP, sở ngành, quận huyện bỏ ra thời gian qua. Thậm chí, chỉ địa phương nhiệt tình không thì chưa đủ.

Các nguyên nhân của các hạn chế được đại diện Sở VHTT-DL phân tích rõ: TP đang trong giai đoạn cao điểm cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng nên các công trình thi công gây cản trở giao thông, làm mất vệ sinh, ô nhiễm. Chưa có biện pháp hữu hiệu duy trì quản lý những kết quả đạt được khiến tình trạng mất trật tự, vệ sinh cứ tái diễn. Việc quy hoạch, sắp xếp cho phép sử dụng một phần lòng đường, vỉa hè theo Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND của UBND TP chưa phát huy hiệu quả…

Phân tích về số lượng NVSCC, Phó Giám đốc Sở TN-MT Nguyễn Văn Phước cho rằng: việc xây dựng, lắp đặt NVSCC còn chạy theo số lượng, không có định hướng, không có tiêu chuẩn cụ thể do đó khi tiến hành xây dựng gặp nhiều khó khăn trong chọn vị trí, mặt bằng, nhu cầu.

Đại diện UBND quận 1 thì phân tích: Việc sắp xếp sử dụng các tuyến đường tổ chức bãi giữ xe 2 bánh hiện chưa có quyết định chính thức từ UBND TP nên chưa có nơi giữ xe đáp ứng nhu cầu, dẫn đến các bãi giữ xe tự phát phát sinh tràn lan.

Hiện nay chưa có phường nào dám đề xuất việc sắp xếp vỉa hè để phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng hóa dù đã được UBND quận khuyến khích. Nguyên nhân vì nhu cầu này ở quận 1 rất lớn, nếu không tính toán kỹ thì khu vực trung tâm TP sẽ rất phức tạp.

Cần chế tài mạnh

Đó là ý kiến của nhiều đại biểu khi hiến kế về các giải pháp đẩy mạnh thực hiện VMĐT trong thời gian tới. Chế tài mạnh được các đại biểu phân tích trên cả hai mặt: kiểm tra, chế tài đơn vị, cá nhân tổ chức thực hiện (TP kiểm tra quận huyện, quận huyện kiểm tra phường xã thị trấn) và tổ chức các lực lượng chức năng kiểm tra thường xuyên, liên tục để xử lý những người vi phạm VMĐT.

Đối với 15 tuyến đường điểm cấp TP thì các sở ngành, quận huyện quyết liệt thực hiện để đạt được mục tiêu không còn rác thải bừa bãi trên mặt đường, không còn lấn chiếm trái phép lề đường, vỉa hè. Tuyên truyền vận động người dân phải cam kết cộng đồng trách nhiệm với chính quyền thì các mục tiêu đề ra mới có hiệu quả.

Các sở ngành cần nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ mà UBND TP phân cấp, giao cho để “gỡ rối” cho cơ sở như Sở GTVT ban hành thiết kế mẫu vỉa hè, bó vỉa để quận huyện căn cứ thực hiện cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang vỉa hè. Sở TN-MT khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo để UBND TP ban hành quy chế hoạt động cho lực lượng thu gom rác dân lập…

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu Hà:
Mỗi cán bộ công chức là một tấm gương

Các địa phương phải duy trì cho được kết quả đạt được bước đầu. Công tác tuyên truyền VMĐT phải đi vào chiều sâu, tập trung nhiều hơn với các biện pháp thiết thực hơn, vào nhóm đối tượng: khách vãng lai, người lao động buôn gánh bán bưng, công nhân ở các khu nhà trọ… Việc thực hiện Quyết định 74 của UBND TP về ban hành quy định quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè trên địa bàn TP sẽ do Sở Giao thông vận tải trực tiếp đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ vướng mắc về xử phạt cho quận huyện.

Đặc biệc, tôi luôn mong muốn bản thân mỗi cán bộ công chức sẽ là một tấm gương trong việc thực hiện VMĐT để từ đó người khác nhìn vào, học theo. Muốn được vậy, ngoài bản thân người CBCC có ý thức thực hiện không chưa đủ, phải đưa thành các tiêu chí, tiêu chuẩn thi đua để CBCC có chế tài hiệu quả hơn.

Hồng Hiệp

Tin cùng chuyên mục