Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: Đảng và Nhà nước dành những điều tốt đẹp nhất cho thiếu nhi

Trong chương trình giao lưu văn hóa thiếu nhi 3 nước Việt Nam – Lào – Campuchia, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng khẳng định, Đảng và Nhà nước Việt Nam sẽ dành những điều tốt đẹp nhất cho thiếu nhi, sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để tổ chức liên hoan thiên niên, thiếu nhi 3 nước được duy trì và tổ chức thường xuyên trong tương lai.
Thường trực Ban Bí Thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại Chương trình Giao lưu văn hóa thiếu nhi 3 nước: Việt Nam - Lào - Campuchia. Ảnh: VIỆT DŨNG
Thường trực Ban Bí Thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại Chương trình Giao lưu văn hóa thiếu nhi 3 nước: Việt Nam - Lào - Campuchia. Ảnh: VIỆT DŨNG
Tối 13-8, trong khuôn khổ Liên hoan thiếu nhi Việt Nam – Lào – Campuchia năm 2022, tại Nhà hát TPHCM đã diễn ra chương trình giao lưu văn hóa thiếu nhi 3 nước với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính các em thiếu nhi tham gia liên hoan biểu diễn.
Đến dự có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Bùi Quang Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn; Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn.
Cùng dự có: Bà Phimpha Keomixay, Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại TPHCM; ông Sok Dareth, Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TPHCM và gần 200 em thiếu nhi tiêu biểu đến từ ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia.
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: Đảng và Nhà nước dành những điều tốt đẹp nhất cho thiếu nhi ảnh 1 Thường Trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Bí Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu dự Giao lưu văn hóa thiếu nhi 3 nước: Việt Nam - Lào - Campuchia. Ảnh: VIỆT DŨNG
Trong buổi giao lưu văn hóa thiếu nhi 3 nước, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thân ái gửi đến các cháu thiếu nhi lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Trong 4 ngày tham gia liên hoan, các cháu đã có rất nhiều hoạt động giao lưu bổ ích, vui tươi, sôi nổi và thiết thực.
Theo đồng chí Võ Văn Thưởng, người dân Việt Nam – Lào – Campuchia có nhiều điểm rất tương đồng, cùng được nuôi dưỡng bởi dòng sông Mê Công nặng phù sa. Thế hệ cha ông của các cháu ngày xưa đã cùng sánh vai chiến đấu vào sinh ra tử chống kẻ thù chung, giải phóng đất nước và ngày hôm nay đang hợp tác, đoàn kết để xây dựng và phát triển cả 3 đất nước.
Cùng với sự hợp tác và quan hệ tốt đẹp của 3 nước, hợp tác giao lưu hữu nghị của thanh niên, thiếu nhi trong thời gian vừa qua cũng được tổ chức rất sôi nổi với nhiều hoạt động bổ ích, thiết thực thể hiện sinh động tình đoàn kết, gắn bó, hữu nghị giữa thanh thiếu nhi 3 nước.
Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”. Hiện tại các cháu là niềm vui, hạnh phúc, sự yêu quý của gia đình. Trong tương lai, các cháu sẽ là chủ nhân của 3 nước Việt Nam – Lào – Campuchia. Các cháu sẽ là người quyết định sự phát triển phồn vinh của 3 đất nước cũng như sự ấm no hạnh phúc của nhân dân 3 nước.
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: Đảng và Nhà nước dành những điều tốt đẹp nhất cho thiếu nhi ảnh 2 Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại Chương trình Giao lưu văn hóa thiếu nhi 3 nước: Việt Nam - Lào - Campuchia. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng chí Võ Văn Thưởng mong muốn, các cháu tham gia liên hoan lần này cố gắng giữ gìn mối quan hệ bạn bè thân thiết, tốt đẹp. Đồng thời gửi gắm đến các cháu thiếu nhi Lào, Campuchia luôn nhớ về đất nước Việt Nam, TPHCM nhiệt tình, năng động, sáng tạo, hiếu khách và thân thiện.
"Chính các cháu sẽ là những đại sứ tiếp tục vun trồng, bồi đắp cho mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân 3 nước Việt Nam – Lào – Campuchia”, đồng chí Võ Văn Thưởng gửi gắm các cháu thiếu nhi.
Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phối hợp tốt với Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào và Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia cùng Thành Đoàn TPHCM tổ chức tốt hoạt động giao lưu thiếu nhi giữa 3 nước.
Đây là một điểm sáng trong các hoạt động thanh niên 3 nước nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5-9-1962 – 5-9-2022), 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18-7-1977 – 18-7-2022), 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24-6-1967 – 24-6-2022).
Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng yêu cầu, tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động hơn nữa trong giao lưu thanh niên 3 nước, đặc biệt là hoạt động giao lưu của các cháu thiếu nhi. Đồng thời khẳng định, Đảng và Nhà nước Việt Nam sẽ dành những điều tốt đẹp nhất cho thiếu nhi, sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để tổ chức liên hoan thiên niên, thiếu nhi 3 nước được duy trì và tổ chức thường xuyên trong tương lai.
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: Đảng và Nhà nước dành những điều tốt đẹp nhất cho thiếu nhi ảnh 3 Biểu diễn văn nghệ trong chương trình giao lưu văn hoá thiếu nhi 3 nước: Việt Nam - Lào - Campuchia. Ảnh: VIỆT DŨNG
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: Đảng và Nhà nước dành những điều tốt đẹp nhất cho thiếu nhi ảnh 4 Ảnh: VIỆT DŨNG
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: Đảng và Nhà nước dành những điều tốt đẹp nhất cho thiếu nhi ảnh 5 Ảnh: VIỆT DŨNG
Trước đó, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu khai mạc chương trình và khẳng định các hoạt động giao lưu dành cho thiếu nhi luôn được tổ chức thanh niên 3 nước quan tâm, tổ chức với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo: Liên hoan thiếu nhi Việt – Lào, Trại hè thiếu nhi Việt – Lào, Trại hè thiếu nhi Việt Nam – Lào – Campuchia và nhiều hoạt động giao lưu văn hóa thiếu nhi tại các tỉnh giáp biên giới của Việt Nam với nước bạn Lào và Campuchia... Sau hai năm gián đoạn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, năm 2022, chào mừng sự kiện quan trọng “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào” và “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022”.
Năm 2022, Liên hoan thiếu nhi Việt Nam - Lào – Campuchia được tổ chức với mong muốn giúp thiếu nhi 3 nước hiểu biết thêm mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, thanh thiếu nhi 3 nước. Cùng với đó giúp tăng cường hiểu biết và thêm yêu lịch sử, truyền thống, bản sắc văn hóa; gắn kết tình cảm hữu nghị giữa thiếu nhi 3 nước.
Bí thư Trung ương Đoàn chia sẻ mong muốn, các em thiếu nhi sẽ là những đại sứ trẻ tiếp tục nuôi dưỡng, phát huy tình đoàn kết, hữu nghị, truyền thống đặc biệt giữa ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia.
Dịp này, Ban Tổ chức Liên hoan thiếu nhi gửi tặng quà lưu niệm tới đoàn đại biểu 2 nước bạn Lào và Campuchia.
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: Đảng và Nhà nước dành những điều tốt đẹp nhất cho thiếu nhi ảnh 6 Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo TPHCM, các đại biểu dự Giao lưu văn hóa thiếu nhi 3 nước: Việt Nam - Lào - Campuchia chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG
Liên hoan thiếu nhi 3 nước Việt Nam – Lào – Campuchia chính thức khai mạc tại TPHCM, diễn ra từ ngày 10 đến 14-8. Liên hoan thiếu nhi năm 2022 rất ý nghĩa, là năm ghi dấu kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5-9-1962 – 5-9-2022), 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18-7-1977 – 18-7-2022), 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24-6-1967 – 24-6-2022).

Tin cùng chuyên mục