Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Tuyệt đối không được lợi dụng chức vụ, thẩm quyền để vụ lợi cá nhân

Bộ đội Biên phòng TPHCM cần làm tốt hơn nữa công tác phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị, lực lượng, triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật theo thẩm quyền.

Ngày 26-8, Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đoàn công tác có buổi kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với Bộ đội Biên phòng TPHCM.

Cùng dự có Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Thiếu tướng Trần Văn Nam, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển và đại diện một số cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Tuyệt đối không được lợi dụng chức vụ, thẩm quyền để vụ lợi cá nhân ảnh 1 Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tại buổi làm việc
8 tháng đầu năm 2020, Bộ đội Biên phòng TPHCM đã phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 77 vụ/115 đương sự và 2 tổ chức với tổng số tiền phạt, tịch thu tang vật vi phạm trên 2 tỷ đồng.
Trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng TPHCM chủ trì phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng cùng tang vật gần 1kg ma túy, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và bàn giao cho Công an TPHCM điều tra theo thẩm quyền; phối hợp các cơ quan nghiệp vụ đấu tranh thắng lợi chuyên án A720p, bắt giữ 27 đối tượng, tang vật thu giữ 162 kg ma túy tổng hợp, 19 bánh heroin, 8.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật khác; phối hợp Đoàn Đặc nhiệm biên phòng miền Nam - Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng, đấu tranh 2 chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép xăng dầu, tang vật thu giữ gần 500m³ dầu DO.
Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Tuyệt đối không được lợi dụng chức vụ, thẩm quyền để vụ lợi cá nhân ảnh 2 Bắt giữ cát tặc và tạm giữ phương tại khai thác cát trên sông Lòng Tàu (huyện Cần Giờ)

Ghi nhận, biểu dương những kết quả khích lệ của Bộ đội Biên phòng TPHCM đạt được, Thượng tướng Lê Chiêm cho rằng, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bộ đội Biên phòng TPHCM đã chủ động, nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực phối hợp với các lực lượng liên quan thực hiện tốt công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; đồng thời đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng chỉ rõ một số hạn chế, Bộ đội Biên phòng TPHCM cần tập trung khắc phục dứt điểm trong thời gian tới. Theo đó, Bộ đội Biên phòng TPHCM cần tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ về tình hình, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng biên phòng trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, cũng như công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Thượng tướng Lê Chiêm nhấn mạnh: "Bộ đội Biên phòng TPHCM tuyệt đối không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, lợi dụng chức vụ, thẩm quyền để vụ lợi cá nhân. Bên cạnh đó, cần làm tốt hơn nữa công tác phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị, lực lượng, triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật theo thẩm quyền".

Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Tuyệt đối không được lợi dụng chức vụ, thẩm quyền để vụ lợi cá nhân ảnh 3 Phối hợp phá chuyên án ma tuý xuyên quốc gia do cựu cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu
Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Tuyệt đối không được lợi dụng chức vụ, thẩm quyền để vụ lợi cá nhân ảnh 4 Toàn cảnh buổi làm việc

Tin cùng chuyên mục