Thủy hải sản về nhiều, giá biến động mạnh

Sáng nay tại chợ đầu mối Bình Điền, sản lượng thủy-hải sản về ở mức 438 tấn, giảm 14 tấn so với tuần trước

* Sáng nay tại chợ đầu mối Bình Điền, sản lượng thủy-hải sản về ở mức 438 tấn, giảm 14 tấn so với tuần trước. Giá bán buôn nhiều loại cá biển tăng mạnh: cá thu giá từ 25.000 đến 46.000đ/kg (tăng 3.000đ/kg); cá nục 14.000đ/kg (tăng 1.000đ/kg); Cá ngân loại lớn 19.000đ/kg (tăng 1.000đ/kg); tôm sú 105.000đ (tăng 2.500đ/kg). Cũng tại chợ này sáng nay hầu hết các loại ốc bươu, sò huyết, sò lông… đều giảm mạnh, cụ thể: ốc hương tuần trước giá 125000đ/kg tuần này còn có 121.000đ/kg (giảm 4.000đ/kg).

* Đào về nhiều, giá giảm mạnh. Sáng nay, tại các sạp trái cây ở TP HCM, các loại đào có nguồn gốc từ Trung Quốc, Mỹ và Lạng Sơn giá giảm mạnh: Đào Trung Quốc giảm từ 5.000-10.000đ/kg; đào Việt Nam (Lạng Sơn) giá từ 20.000-25.000đ/kg. Riêng đào nhập từ Mỹ giá vẫn giữ ở mức: 90.000-125.000đ/kg.

Mai Thi –Nguyễn Hoàn

Tin cùng chuyên mục