Thụy Sĩ giảm dự báo tăng trưởng kinh tế

Theo Reuters, Thụy Sĩ vừa điều chỉnh giảm đáng kể dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm 2022 và 2023, trong bối cảnh không chắc chắn về nguồn cung năng lượng và lạm phát gia tăng. 
Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) tại Bern. Ảnh: REUTERS
Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) tại Bern. Ảnh: REUTERS

Theo đó, dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Thụy Sĩ năm 2022 được điều chỉnh giảm xuống 2% so với mức dự báo 2,6% được đưa ra hồi tháng 6. Đối với năm 2023, dự báo được điều chỉnh giảm từ 1,9% xuống 1,1%. 

Nhóm chuyên gia của Chính phủ Thụy Sĩ nhận định sau nửa đầu năm chứng kiến những diễn biến tích cực, nền kinh tế này đang đối mặt với viễn cảnh xấu đi. Lạm phát ở Thụy Sĩ vẫn ở mức khiêm tốn so với tiêu chuẩn quốc tế, vì vậy các lĩnh vực của nền kinh tế sẽ tiếp tục phục hồi, nhưng các chuyên gia cho rằng môi trường quốc tế đầy thách thức có khả năng gây áp lực ngày càng tăng đối với một số phân khúc của các ngành định hướng xuất khẩu.

Tin cùng chuyên mục