Sáng 20-9, tại lễ khai giảng lớp bồi dưỡng dược bệnh viện do Sở Y tế TPHCM và Công ty cổ phần Dược phẩm Savipharm tổ chức, PGS Lê Văn Truyền, chuyên gia cao cấp dược, cho biết: Theo bảng phân loại từ 1 đến 4 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hiện công nghiệp dược Việt Nam đang ở trình độ 2,5 – 3, tức là vừa sản xuất được thuốc, vừa chủ động được nguồn nguyên liệu.
Việt Nam là nước có chi phí về thuốc chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí y tế (khoảng 50% – 60%), cao hơn cả Trung Quốc (45%), Indonesia (38%) và Thái Lan (35%).
Việt Nam đã đặt ra mục tiêu đến năm 2020 phát triển ngành dược thành ngành kinh tế mũi nhọn với việc nâng cao năng lực sản xuất trong nước, ưu tiên các dạng bào chế công nghệ cao và quy hoạch, phát triển các vùng dược liệu, các cơ sở sản xuất nguyên liệu hóa dược, củng cố mạng lưới lưu thông, phân phối và cung ứng thuốc…
L.K.L.