Tiếp nhận 3 thuyền viên bị chìm tàu sau va chạm với tàu hàng OCEAN 18

Lúc 9 giờ 20 ngày 1- 6, Bộ đội Biên phòng phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật, Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình đã tiếp nhận, kiểm tra y tế và chăm sóc sức khỏe cho 3 thuyền viên tàu cá QB 98742 TS bị chìm trên biển. Hiện sức khỏe các thuyền viên ổn định.

Các ngư dân được đo thân nhiệt

Trước đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh (phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) nhận được thông tin lúc 16 giờ 45 ngày 31-5, tàu cá QB-98747 TS do ông Nguyễn Quốc Huy (42 tuổi, ở Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình) làm thuyền trưởng cùng với 2 thuyền viên hành trình đến tại tọa độ 17 độ 45 phút Vĩ độ Bắc – 106 độ 39 phút Kinh độ Đông, cách cửa Gianh khoảng 10 hải lý thì va chạm với tàu hàng OCEAN 18 thuộc Công ty TNHH vận tải Thủy Bình (địa chỉ Đông Hải, Hản An, Hải Phòng), tàu đang hành trình từ Cảng Dung Quất đi Nghi Sơn, Thanh Hóa. 

Sau khi va chạm, tàu hàng đã cứu 3 thuyền viên bị nạn lên tàu. Đồng thời hỗ trợ kéo tàu cá nhưng không thành công, hiện tàu cá đã bị chìm.

Tiếp nhận 3 thuyền viên bị chìm tàu sau va chạm với tàu hàng OCEAN 18 ảnh 2 Sau khi va chạm với tàu hàng OCEAN 18, tàu cá bị chìm, tàu hàng cứu ngư dân bàn giao BĐPB

Đến 8 giờ 30 ngày 1-6, tàu OCEAN 18 đã chở 3 thuyền viên vào neo tại phao số 0 cảng Hòn La (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình). Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Chỉ đạo Đồn Biên phòng Roòn phối hợp Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Bình tổ chức kiểm tra y tế và triển khai các biện pháp phòng dịch Covid-19 theo quy định; tiếp nhận, hỗ trợ, chăm sóc y tế ban đầu cho 3 thuyền viên bị nạn và vận chuyển vào bờ đảm bảo an toàn.

 Đồn Biên phòng Roòn tiếp tục phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ, hoàn chỉnh hồ sơ vụ việc xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục