Tiếp tục tăng cường gần 1.200 quân y vào miền Nam chống dịch

Học viện Quân y quyết định tiếp tục tăng cường 1.096 cán bộ, nhân viên, học viên; trong đó có 264 bác sĩ, 73 cán bộ điều dưỡng và 759 học viên dài hạn quân y từ năm thứ 3 đến năm thứ 6.

Ngày 23-8, Học viện Quân y (HVQY) tiếp tục tổ chức đợt xuất quân tăng cường gần 1.100 cán bộ, nhân viên, học viên lên đường làm nhiệm vụ giúp TPHCM và các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch Covid-19. Đây là đợt xuất quân lớn nhất của học viện từ khi dịch Covid-19 bùng phát.

Tiếp tục tăng cường gần 1.200 quân y vào miền Nam chống dịch ảnh 1 Quang cảnh lễ xuất quân của Học viện Quân y, ngày 23-8. Ảnh: BQP
Tại buổi lễ, Trung tướng, GS-TS Đỗ Quyết, Giám đốc HVQY cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thủ trưởng Bộ Quốc phòng, HVQY luôn xác định phòng, chống dịch bệnh là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình.
Với tinh thần “bất cứ ở đâu có điểm nóng về dịch Covid-19 là ở đó bộ đội có mặt”, ngay từ ngày 3-7-2021, học viện đã chuyển 5 tấn thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế vào Phân hiệu phía Nam và cử 50 cán bộ, nhân viên từ ngoài Hà Nội tăng cường vào phối hợp với cán bộ, nhân viên và sinh viên tình nguyện tại chỗ để triển khai trung tâm xét nghiệm dã chiến với 5 tổ xét nghiệm virus SARS-CoV-2, đến nay đã xét nghiệm được 61.033 mẫu gộp, tương đương 554.575 mẫu đơn.
Tiếp tục tăng cường gần 1.200 quân y vào miền Nam chống dịch ảnh 2 Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Biên phòng động viên các quân y Biên phòng lên đường vào miền Nam làm nhiệm vụ. Ảnh BQP
Tiếp đó, từ các ngày 6-8 đến 21-8, học viện liên tục cử hơn 350 cán bộ, nhân viên, học viên tăng cường vào tham gia điều trị bệnh nhân tại Bệnh viện Dã chiến truyền nhiễm số 5D tại Bình Dương và giúp nhân dân TPHCM, các tỉnh phía Nam khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân F0 cách ly tại nhà.
Trước tình hình dịch diễn biến hết sức phức tạp, HVQY quyết định tiếp tục tăng cường 1.096 cán bộ, nhân viên, học viên; trong đó có 264 bác sĩ, 73 cán bộ điều dưỡng và 759 học viên dài hạn quân y từ năm thứ 3 đến năm thứ 6.
Tiếp tục tăng cường gần 1.200 quân y vào miền Nam chống dịch ảnh 3 Trung tướng Đỗ Quyết phát biểu tại lễ xuất quân. Ảnh: BQP
Theo Trung tướng Đỗ Quyết, ngay khhi vào địa bàn, đoàn công tác sẽ triển khai thành 451 tổ quân y cơ động trạm y tế xã, phường, thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Sở chỉ huy Phòng chống dịch Bộ Quốc phòng phía Nam, sẵn sàng “3 cùng” với nhân dân để hỗ trợ các công việc phòng, chống dịch, gồm: lấy mẫu xét nghiệm; tiêm vaccine; quản lý, điều trị, chăm sóc sức khỏe ban đầu các bệnh thông thường; quản lý chăm sóc các trường hợp F0 cách ly, điều trị tại gia đình, phối hợp vận chuyển, chuyển tuyến khi có yêu cầu và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.
Khi hoạt động, mỗi tổ quân y cơ động được trang bị gồm: 1 túi y tá, 1 bộ huyết áp kế, 1 ống nghe, 1 nhiệt kế hồng ngoại, 1 máy đo nồng độ oxy trong máu, 1 thùng hàng thiết yếu (cơ số thuốc thông thường, khẩu trang N95, quần áo bảo hộ…). Các cá nhân được trang bị đầy đủ quân, tư trang và vật tư y tế phòng, chống dịch.
Tiếp tục tăng cường gần 1.200 quân y vào miền Nam chống dịch ảnh 4 Lãnh đạo Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng) tặng quà, động viên đoàn công tác Học viện Quân y tại lễ xuất quân. Ảnh: BQP
Với tính chất đặc biệt của buổi lễ xuất quân, Trung tướng Đỗ Quyết yêu cầu các thành viên phải chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, tuân thủ sự chỉ đạo, điều hành của cấp trên. Đồng chí nhấn mạnh, đây là thời điểm mà đồng bào miền Nam cần sự có mặt của những người thầy thuốc hơn bao giờ hết, chính vì vậy, khi đến với nhân dân, các cán bộ, nhân viên, học viên phải nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ, hết mực yêu thương, quan tâm, chia sẻ, động viên để người bệnh an tâm điều trị.
Các thành viên trong tổ, giữa các tổ công tác phải có sự liên hệ, trao đổi, phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, thường xuyên, phát huy cao độ trí tuệ tập thể kết hợp kinh nghiệm cá nhân.
Quá trình thực hiện nhiệm vụ, từng cá nhân phải tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống dịch, quy trình chuyên môn, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho bản thân và người xung quanh.
Ngay sau lễ xuất quân, Cục Vận tải (Tổng cục Hậu cần) chủ trì tổ chức vận chuyển gần 1.100 cán bộ, thầy thuốc quân y lên sân bay Nội Bài để nhanh chóng vào miền Nam thực hiện nhiệm vụ.
Tiếp tục tăng cường gần 1.200 quân y vào miền Nam chống dịch ảnh 5 Đoàn công tác  Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác (Học viện Quân y) tại lễ xuất quân lên đường vào hỗ trợ TPHCM và các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: BQP
* Cùng ngày, đoàn thầy thuốc gồm 40 cán bộ, nhân viên của Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác (Học viện Quân y) đã xuất quân lên đường vào hỗ trợ TPHCM và các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch Covid-19. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức xuất quân, điều động 58 cán bộ quân y Bộ đội Biên phòng tăng cường cho các các tỉnh, thành phía Nam.
Theo kế hoạch, các quân nhân trên sẽ được điều động vào các “tâm dịch” ở phía Nam như TPHCM, Tây Ninh, Long An, An Giang… Trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ, các cán bộ quân y đều đã được xét nghiệm, tiêm vaccine phòng Covid-19 và và đã trải qua tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực thực hành phòng, chống dịch Covid-19.

Tin cùng chuyên mục