Tiêu huỷ 12 kg cần sa do người dân trồng trái phép

Ngày 9-6, Công an huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang phối hợp với Công an xã Minh Thuận đã tiến hành kiểm tra, phát hiện, buộc nhổ và tiêu huỷ 10 cây cần sa, trọng lượng 12kg được trồng trên phần đất của ông Đặng Văn Cao (57 tuổi), ngụ ấp Minh Kiên A, xã Minh Thuận.
Công an huyện U Minh Thượng tiêu hủy cây cần sa. Ảnh: VĨNH THUẬN
Công an huyện U Minh Thượng tiêu hủy cây cần sa. Ảnh: VĨNH THUẬN

Tại cơ quan công an, ông Cao thừa nhận, biết cây cần sa có chứa chất cấm có tác dụng kích thích tăng trưởng gia cầm nên ông xin hạt giống của người quen về trồng lẫn trong mía và đu đủ với mục đích nuôi gà. Số cây này được ông Cao trồng trong thời gian hơn 2 tháng, phát triển tốt nhưng chưa kịp sử dụng thì bị công an phát hiện và buộc tiêu hủy.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện U Minh Thượng đang tiếp tục điều tra để củng cố hồ sơ, đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý hành chính đối vởi Đặng Văn Cao về hành vi trồng cây có chứa chất ma tuý.

Tin cùng chuyên mục