Tiêu hủy gần 20kg ma túy

Ngày 27-5, Chi cục Thi hành án tỉnh Bình Dương phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương tiêu hủy gần 20 kg ma túy trong vụ án do Lê Đình Kiểm (33 tuổi) và Lê Văn Hạnh (41 tuổi) cầm đầu.
Cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy tang vật. Ảnh: TTXVN
Cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy tang vật. Ảnh: TTXVN

Trước đó, vào cuối năm 2012, Kiểm đã bàn bạc với anh ruột của mình là Lê Văn Hạnh về việc buôn bán ma túy từ Nghệ An vào phân phối cho các đầu mối tại Bình Dương. Với mỗi bánh heroin nhận được, Kiểm sẽ bán với giá 207 triệu đồng hoặc 9.000USD và hưởng lợi 7-8 triệu đồng/bánh heroin, số tiền còn lại thì bàn giao cho Hạnh. Với phương thức này, từ cuối năm 2012 đến tháng 8-2013, Kiểm và Hạnh đã cất giấu và thực hiện mua bán với tổng số lượng là 600 bánh heroin, trong đó đã bán hết 570 bánh, số còn lại bị cơ quan cảnh sát điều tra khám xét và thu giữ Bình Dương.

Theo Chi cục Thi hành án tỉnh Bình Dương, đây là vụ án buôn bán “cái chết trắng” lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh này, đã được hội đồng xét xử TAND Cấp cao tại TPHCM tuyên tử hình Kiểm, Hạnh về tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Tin cùng chuyên mục