Tìm được nữ du khách bỏ trốn khi đang làm thủ tục cách ly

Một nữ du khách quốc tịch Mỹ bất ngờ tấn công nhân viên y tế và bỏ trốn trong lúc làm thủ tục cách ly theo dõi.

Theo đó, sáng 30-3, Bác sĩ Trương Xuân Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện 199 (Bộ Công an) xác nhận, nữ du khách tên là D.R. (quốc tịch Mỹ, sinh năm 1990) nhập cảnh vào Việt Nam ngày 13-2 (trú tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Nữ du khách này đã từng đến Trung Quốc ngày 23-1 và sang Đài Loan ngày 13-2.

Bác sĩ Trương Xuân Hùng cho biết thêm, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, nữ du khách người Mỹ được chuyển đến Bệnh viện 199 (Bộ Công an). Tuy nhiên, trong quá trình làm thủ tục để thực hiện cách ly, theo dõi thì nữ du khách đột nhiên tấn công nhân viên y tế và bỏ trốn.

Nữ du khách khai báo trên mẫu thông tin y tế
Trước đó, theo thông tin Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, khoảng 8 giờ sáng, ngày 30-3, bệnh nhân D.R. đến khám tại Trung tâm y tế quận Sơn Trà với dấu hiệu ho, sốt. Qua tìm hiểu thông tin, lịch sử đi lại và dấu hiệu nghi ngờ mắc virus SARS-CoV-2, bệnh viện đã kịp thời chuyển nữ du khách này đến Bệnh viện 199 (Bộ Công an) bằng xe cấp cứu 115 để thực hiện cách ly, theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm theo đúng quy trình của Bộ Y tế.

Sau khi Bệnh viện 199 phối hợp với cơ quan chức năng truy tìm nữ du khách, đến hơn 10 giờ, lực lượng chức năng đã tìm thấy nữ du khách tại ngôi nhà trên đường Chính Hữu (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Hiện lực lượng chức năng đang cho xe đưa nữ du khách này trở về lại Bệnh viện 199.

Tin cùng chuyên mục