Tìm HLV cho đội tuyển Việt Nam là nhiệm vụ đầu tiên của lãnh đạo VFF khóa IX

Nhiệm vụ đầu tiên và cực kỳ quan trọng của tân Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khóa IX (nhiệm kỳ 2022-2026) cùng bộ máy lãnh đạo mới là kiếm tìm HLV cho đội tuyển nam quốc gia để thay cho nhà cầm quân Park Hang-seo sẽ đáo hạn hợp đồng sau AFF Cup 2022.

Nhiệm vụ đầu tiên của lãnh đạo VFF khóa IX là tìm kiếm HLV trưởng cho đội tuyển nam quốc gia. ẢNH: NHẬT ĐOÀN
Nhiệm vụ đầu tiên của lãnh đạo VFF khóa IX là tìm kiếm HLV trưởng cho đội tuyển nam quốc gia. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Thông qua Đại hội VFF khóa IX diễn ra ở Hà Nội vào chiều 6-11, 73/74 tổ chức thành viên tham dự Đại hội đã bỏ phiếu bầu chọn bộ máy lãnh đạo mới của VFF. Theo đó, Quyền Chủ tịch VFF khóa VII Trần Quốc Tuấn đắc cử chức Chủ tịch VFF khóa IX với 100% phiếu ủng hộ. Tương tự là ông Trần Anh Tú đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn.

Bên cạnh ông Nguyễn Trung Kiên trở thành tân Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính, ông Nguyễn Xuân Phú giữ chức Phó Chủ tịch VFF phụ trách truyền thông - đối ngoại và 12 ủy viên Ban chấp hành khác.

Nhiệm vụ quan trọng đầu tiên của bộ máy lãnh đạo VFF khóa IX là tìm kiếm HLV trưởng cho đội tuyển nam quốc gia để thay cho nhà cầm quân Park Hang-seo sẽ đáo hạn hợp đồng vào tháng 1-2023, tức sau AFF Cup 2022.

Trao đổi với truyền thông, Tân Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết: “Trong thời gian qua, VFF tập trung vào công tác chuẩn bị Đại hội khóa IX. Bởi đây là nhiệm quan trọng để hoàn thiện bộ máy lãnh đạo. Việc nhân sự tham dự vào bộ máy có ỹ nghĩa lớn trong việc chuẩn bị tìm kiếm HLV. Nên nhớ HLV Park Hang-seo còn hợp đồng. VFF muốn ông Park có sự tập trung cho nhiệm vụ cuối năm là dự AFF Cup được kỹ càng. Chúng tôi nghĩ việc công bố HLV trưởng sẽ có thời gian phù hợp”.      

Tìm HLV cho đội tuyển Việt Nam là nhiệm vụ đầu tiên của lãnh đạo VFF khóa IX ảnh 1 HLV Park Hang-seo và HLV Mai Đức Chung được vinh danh ở Đại hội VFF khóa IX. ẢNH: NHẬT ĐOÀN
Tân HLV trưởng sẽ bắt đầu công việc vào năm 2023, với vòng chung kết Asian Cup diễn ra vào tháng 8 và vòng loại World Cup 2026 vào tháng 11. Ông Tuấn nói thêm, nếu VFF chọn đúng HLV có kinh nghiệm và phù hợp thì sẽ phát huy được sức mạnh tối đa của đội tuyển.

“Năm năm vừa qua, với sự cống hiến của HLV Park Hang-seo thì đội tuyển Việt Nam đã có những thay đổi hết sức đáng kể về mặt chuyên môn. Ngay sau khi Đại hội tổ chức xong, hoàn thiện bộ máy thì VFF sẽ có những cuộc họp, phân công các thành viên phụ trách chuyên môn, quan hệ quốc tế bắt đầu việc lựa chọn HLV”, ông Tuấn chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục