Tìm thấy thi thể 2 học sinh đuối nước ở Đắk Nông

Cháu Đạt bị đuối nước vào trưa 30-5 sau khi cùng một nhóm bạn ra sông Krông Nô câu cá và tắm.

Ông Vũ Hoàng Phú, Chủ tịch UBND xã Quảng Phú (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) cho biết, 8 giờ sáng nay 31-5, lực lượng chức năng của địa phương đã tìm thấy thi thể cháu Nguyễn Tiến Đạt (SN 2006, tại xã Đức Xuyên, huyện Krông Nô). Cháu Đạt bị đuối nước vào trưa 30-5 sau khi cùng một nhóm bạn ra sông Krông Nô câu cá và tắm.

Trong sáng cùng ngày, thi thể cháu Dương Trọng Nghĩa (SN 2009, xã Quảng Sơn, huyện Đắk G'Long) cũng được tìm thấy dưới lòng hồ thủy lợi Đắk Snao 2 (thuộc công ty cà phê 15, xã Quảng Sơn).

Cháu Nghĩa tử vong do đuối nước trong lúc tự ý đi tập bơi mà không có sự giám sát của người lớn.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 3-5, tại buôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn (huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) đã xảy ra vụ đuối nước.

Hai em gặp nạn được xác định là em Nông Lý Khoa (SN 2008) và em Dương Trọng Nghĩa (SN 2009). Cả 2 em đều là học sinh Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (Quảng Sơn), gặp nạn khi rủ nhau ra hồ tập bơi. Tối cùng ngày, cơ quan chức năng đã vớt được thi thể của em Nông Lý Khoa.

Tin cùng chuyên mục