Tìm thêm được một số di vật của liệt sĩ trong sân bay Tân Sơn Nhất

Lực lượng tìm kiếm đã thu thập được một số vật dụng của liệt sĩ như: dép râu, cáng thương, nón tai bèo, quần áo. 
Vòng tròn màu vàng trên bản đồ là khu vực được xác định có hố chôn tập thể các chiến sĩ hy sinh trong trận đánh Tết Mậu Thân 1968
Vòng tròn màu vàng trên bản đồ là khu vực được xác định có hố chôn tập thể các chiến sĩ hy sinh trong trận đánh Tết Mậu Thân 1968
Ngày 11-7, Thiếu tướng Trần Hữu Tài, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Quân khu 7, cho biết, các lực lượng tìm kiếm tại khu vực xác định có khả năng có một hố chôn tập thể liệt sĩ hy sinh trong trận đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất Tết Mậu Thân 1968, đã thu thập được một số vật dụng của liệt sĩ như: dép râu, cáng thương, nón tai bèo, quần áo. 

Hiện chưa thể kết luận được đây có phải là hố chôn thứ hai theo tài liệu mà các cựu chiến binh Mỹ cung cấp hay không, vì công việc khoanh vùng, xác định vị trí vẫn đang được tiến hành.
Cũng theo Thiếu tướng Trần Hữu Tài, từ thực địa so với hình ảnh trong tư liệu, bước đầu có thể xác định vị trí là tương đối chính xác, còn thực tế như thế nào còn phải đào sâu xuống ít nhất từ 1,5 - 2m mới có thể xác định được có hố chôn hàng trăm liệt sĩ hy sinh trong trận đánh cách nay gần 50 năm hay không. 


Tin cùng chuyên mục