Tình hình Venezuela diễn biến phức tạp

Sau nhiều tháng tổ chức các cuộc biểu tình trên đường phố làm hơn 100 người chết, ngày 16-7 (giờ địa phương), liên minh Thống nhất Dân chủ đối lập Venezuela tiếp tục đưa hàng triệu người xuống đường tham gia cuộc trưng cầu dân ý không chính thức nhằm yêu cầu Tổng thống Nicolas Maduro từ chức.
Các nhà lãnh đạo lực lượng đối lập phát động chiến dịch “0 giờ” để yêu cầu tổng tuyển cử và ngăn chặn kế hoạch của Tổng thống Maduro thành lập “siêu” cơ quan lập pháp mới mang tên Hội đồng lập hiến vào ngày 30-7. 

Theo CNBC, lực lượng đối lập dự kiến phong tỏa nhiều con đường để biểu tình ngồi và đình công toàn quốc cũng như kéo đến bao vây Dinh Tổng thống. Trong cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý nói trên, đã có 1 người bị bắn chết và 3 người khác bị thương. Lực lượng đối lập cáo buộc kẻ xả súng thuộc tổ chức bán vũ trang thân chính phủ.

Tin cùng chuyên mục