Tỉnh Quảng Ngãi bỏ kinh phí mua vé máy bay đón 200 thai phụ từ TPHCM, Bình Dương và Đồng Nai về quê

Đó là kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh trong cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 ngày 13-9. Theo đó, UBND tỉnh giao trách nhiệm công an tỉnh làm đầu mối, phối hợp Hội đồng hương Quảng Ngãi đưa 200 thai phụ từ TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai về quê bằng máy bay.

Theo đó, UBND tỉnh giao công an tỉnh làm đầu mối, phối hợp với Hội đồng hương Quảng Ngãi tại TPHCM, Bình Dương và Đồng Nai lập danh sách thai phụ có nhu cầu về quê để tỉnh Quảng Ngãi lên phương án sớm nhất, đưa đón và cách ly tập trung an toàn. Chi phí do UBND tỉnh chi trả.

Tỉnh Quảng Ngãi bỏ kinh phí mua vé máy bay đón 200 thai phụ từ TPHCM, Bình Dương và Đồng Nai về quê ảnh 1 Trước đó, tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện 2 đợt đón bà con Quảng Ngãi đang sinh sống tại TPHCM về quê. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Từ 18 giờ ngày 13-9, tỉnh Quảng Ngãi áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với TP Quảng Ngãi và xã Trà Phong (huyện Trà Bồng). Các huyện Tư Nghĩa, Sơn Tịnh, Bình Sơn, Trà Bồng thực hiện theo Chỉ thị 15. Các huyện, thị xã còn lại gồm Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Lý Sơn áp dụng Chỉ thị 19.

Tin cùng chuyên mục