Tỉnh Quảng Ngãi ứng phó bão số 5, dịch sốt xuất huyết bùng phát ở đảo Lý Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi có công điện khẩn hồi 15 giờ ngày 14-10 về ứng phó bão số 5 (bão SONCA). Huyện đảo Lý Sơn tổ chức họp đột xuất triển khai các phương án ứng phó bệnh sốt xuất huyết bùng phát trong thời gian đảo cô lập, biển động dữ dội.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi có công điện khẩn hồi 15 giờ ngày 14-10 về ứng phó bão số 5 (bão SONCA).

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 5, ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn tỉnh, vùng biển Quảng Ngãi có gió Bắc đến Tây Bắc cấp 8, giật cấp 9-10, biển động. Vùng ven biển có gió cấp 6-7, giật cấp 8-9 và khả năng từ ngày hôm nay (14-10) đến ngày 16-10 trên địa bàn tỉnh sẽ có một đợt mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-450mm/đợt, có nơi trên 500mm/đợt.

Tỉnh Quảng Ngãi ứng phó bão số 5, dịch sốt xuất huyết bùng phát ở đảo Lý Sơn ảnh 1 Mực nước trên sông Trà Bồng đoạn qua xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vào sáng ngày 14-10. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Bộ Chỉ huy BĐBP, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, Chi cục Thủy sản, Ban Quản lý các Cảng cá tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển, đảo tiếp tục cấm tất cả các phương tiện, tàu, thuyền ra biển hoạt động, bao gồm cả phương tiện vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ-Lý Sơn và ngược lại cho đến khi có thông báo chính thức về thời tiết ổn định.

Thông báo, hướng dẫn và yêu cầu các chủ lồng, bè đang nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển khẩn trương di chuyển vào nơi neo đậu an toàn trước 15 giờ ngày 14-10. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả neo đậu, tránh trú tàu thuyền trước 17 giờ ngày 14-10.

Kiểm tra, rà soát tất cả các công trình đang thi công, đang tích nước, vận hành trên địa bàn, phải xác định dừng kỹ thuật hợp lý, an toàn công trình và tổ chức sơ tán, di dời ngay toàn bộ người và thiết bị, máy thi công ra khỏi công trường đến nơi an toàn. Hoàn thành việc di dời trước 17 giờ ngày 14-10.

Tập trung kiểm tra, rà soát và kịp thời huy động lực lượng tổ chức sơ tán, di dời các hộ dân vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, vùng có nguy cơ cao bị chia cắt đến nơi an toàn. Bố trí lực lượng canh gác 24/24 giờ, cắm biển cảnh báo và kiên quyết ngăn cấm người dân qua lại khu vực nguy hiểm khi chính quyền đã cắm biển báo, tạm dừng hoạt động đò ngang, không để người dân đánh cá, vớt củi trên sông trong thời gian mưa, lũ.

Sở GD-ĐT chủ động thông báo cho các cơ quan giáo dục, giáo viên và học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn tính mạng.

Ngày 14-10, UBND huyện Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức họp đột xuất triển khai các phương án ứng phó bệnh sốt xuất huyết, khi liên tục những ngày qua, huyện đảo ghi nhận những ca bệnh nặng phải chuyển vào đất liền trong điều kiện sóng to, gió lớn, đảo bị cô lập dài ngày.

Mỗi ngày huyện đảo Lý Sơn ghi nhận 4-5 ca nhập viện do bệnh sốt xuất huyết. Trong ngày 10 và ngày 12-10 có 6 ca bệnh sốt xuất huyết phải thuê tàu cao tốc và nhờ hỗ trợ của tàu Cảnh sát biển vượt sóng to, gió lớn để vào đất liền điều trị. Mỗi chuyến tàu người dân phải chi trả khoảng 20 triệu đồng để thuê tàu cao tốc.

Từ tháng 5 đến nay, toàn huyện Lý Sơn ghi nhận 250 ca bệnh sốt xuất huyết, trong đó có 1 ca tử vong. Do cách đất liền 15 hải lý, di chuyển bằng tàu thuyền, vào những ngày biển động, gió bão, tàu thuyền cấm hoạt động, người dân phải thuê phương tiện để vào đất liền cấp cứu khi người bệnh trở nặng.

Tỉnh Quảng Ngãi ứng phó bão số 5, dịch sốt xuất huyết bùng phát ở đảo Lý Sơn ảnh 2 Do biển động, tàu không thể cập cảng neo đậu Lý Sơn nên người dân phải đi ghe máy để ra chỗ tàu cao tốc neo đậu
Tỉnh Quảng Ngãi ứng phó bão số 5, dịch sốt xuất huyết bùng phát ở đảo Lý Sơn ảnh 3 Một bệnh nhân được đưa lên tàu cao tốc chuyển viện vào đất liền cấp cứu 

Huyện Lý Sơn đã lên phương án ứng phó bệnh sốt xuất huyết, trong ngày 15 và 16-10, huyện sẽ huy động lực lượng vũ trang, y tế, thanh niên xung kích và người dân tiến hành tổng vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, lăng quăng. Xử lý các vật dụng chứa nước không cần thiết, xác định và khoanh vùng ổ dịch phun hóa chất.

UBND huyện Lý Sơn cũng đề nghị Trung tâm Y tế Quân dân y huyện duy trì trực cấp cứu 24/24 để tiếp nhận, xử lý kịp thời các ca bệnh. Sẵn sàng cơ số thuốc, hóa chất phòng dịch, xét nghiệm, chẩn đoán chính xác bệnh để kịp thời cấp cứu bệnh nhân.

Tin cùng chuyên mục