Tình tiết mới trong vụ cán bộ Sở Tài chính Bình Định treo cổ

Ngày 6-12, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bình Định đã có thông báo về kết quả khám nghiệm hiện trường vụ việc của ông Nguyễn Quang Dương (46 tuổi), Phó Trưởng phòng Tài chính - Hành chính sự nghiệp (Sở Tài chính Bình Định) được đồng nghiệp phát hiện trong tư thế treo cổ tại nhà vệ sinh của cơ quan vào chiều 26-11.

Kết quả khám nghiệm tại phòng làm việc của ông Dương, đơn vị chức năng phát hiện bên trong ngăn kéo bàn làm việc của ông này có một cái ví, trong ví có một mẩu giấy, ghi nội dung: “Con rất tự hào vì được làm con của ba mẹ và có một gia đình êm ấm và hạnh phúc. Nhưng vì bệnh tật đau ốm, nhiều bệnh quá. Trong đó, thời gian đến, mắt sẽ bị mù, không chữa trị được nên con không muốn làm gánh nặng cho vợ con và ba mẹ. Con quyết định ra đi, để cho ba mẹ và vợ con đỡ khổ. Nếu có kiếp sau, con xin làm con của ba mẹ và gia đình của con”.

Kết quả khám nghiệm tử thi cũng xác định, nguyên nhân tử vong của ông Dương là do tắc đường hô hấp. 

Tin cùng chuyên mục