Tổ chức lễ giỗ vua Mai Hắc Đế

Ngày 13-2, tại Di tích lịch sử văn hóa đền thờ vua Mai Hắc Đế ở thôn Mai Lâm (xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh), chính quyền và nhân dân địa phương đã tổ chức lễ giỗ 1.300 năm ngày mất của vua Mai Hắc Đế theo nghi thức truyền thống, nhằm bày tỏ tấm lòng thành kính tri ân, biết ơn vua Mai Hắc Đế.

Bí thư Đảng ủy xã Mai Phụ Lê Văn Đông cho biết, do tập trung phòng chống dịch Covid-19 nên lễ giỗ năm nay được tổ chức tinh gọn, an toàn, không tổ chức phần hội và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Ngoài lễ vật như thường lệ, người dân tổ chức gói 250 chiếc bánh chưng xanh và làm 8 mâm cỗ xôi gà đẹp theo đặc trưng vùng cửa biển Lộc Hà để dâng lễ.

Theo sử sách, Mai Hắc Đế tên thật là Mai Thúc Loan (quê ở xã Mai Phụ), mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên chứng kiến cảnh người dân cực khổ dưới ách thống trị của nhà Đường nên sớm nhen nhóm ý tưởng đánh đuổi giặc ngoại xâm. Cuộc khởi nghĩa Hoan Châu do Mai Thúc Loan lãnh đạo diễn ra vào năm 713, giải phóng vùng đất rộng lớn ở Nghệ An. Sau sự kiện này, ông được suy tôn làm Hoàng đế.

Đến năm 722, quân Đường quay trở lại đàn áp cuộc khởi nghĩa, bị vây hãm, Mai Hắc Đế rút vào rừng, sau đó bị bệnh rồi mất. Thân thế và sự nghiệp của Mai Hắc Đế đã viết nên trang sử nối tiếp truyền thống hào hùng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta. 

Tin cùng chuyên mục