° Venezuela ngưng cung cấp dầu cho Honduras
Hãng AP đưa tin, Tòa án Tối cao Honduras vừa bác bỏ đề xuất của Tổng Thư ký Tổ chức Các quốc gia châu Mỹ (OAS) Jose Miguel Insulza đề nghị phục chức cho tổng thống bị phế truất Manuel Zelaya, dập tắt nỗ lực ngoại giao của OAS nhằm đi tới một giải pháp hòa bình để khôi phục trật tự hiến pháp tại Honduras.
Lý do được Tòa án Tối cao Honduras đưa ra là ông Zelaya đã vi phạm Hiến pháp khi muốn tiếp tục cầm quyền thêm một nhiệm kỳ. Tòa án này còn đe dọa phạt ông Zelaya tù 20 năm với tội danh trên.
Ngày 3-7, Tổng Thư ký Insulza đã đến Tòa án Tối cao Honduras làm việc với các thẩm phán, nhằm tìm hiểu những thủ tục pháp lý liên quan tới việc “cho phép” phe đảo chính lật đổ ông Zelaya. Nguồn tin từ OAS cho biết, ông Insulza sẽ không tiếp xúc với đại diện của chính phủ lâm thời
Honduras bởi OAS không công nhận tính hợp pháp của chính phủ này. Ông Insulza chỉ chuyển “tối hậu thư” yêu cầu chính phủ lâm thời từ bỏ quyền lực và phục chức cho ông Zelaya trong vòng 72 giờ, hết hạn vào hôm nay.
Phản ứng trước tuyên bố của Tòa án Tối cao Honduras, Tổng thống Venezuela, Hugo Chavez thông báo ngưng cung cấp dầu cho nước này đến khi ông Zelaya được phục chức. Trong lúc đó, Tổng thống Ecuador, Rafael Correa và Tổng thống Argentina, Cristina Fernandez tuyên bố sẽ hộ tống ông Zelaya về nước vào ngày 5-7. Cùng đi sẽ còn có Tổng Thư ký OAS, Insulza và Chủ tịch Đại hội đồng LHQ, Miguel D’Escoto.
N.P.