Tốc độ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc thấp nhất từ năm 2009

Theo số liệu chính thức của Cục Thống kê Trung Quốc đưa ra ngày 19-10, nền kinh tế nước này tăng trưởng 6,5% trong quý 3-2018, thấp hơn mức 6,7% trong quý 2-2018 và thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009. 

Theo Reuters, một trong những nguyên nhân chính kéo giảm tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc là sức sản xuất yếu nhất kể từ tháng 2-2016, nhất là trong tháng 9 do các nhà máy sản xuất ô tô cắt giảm sản lượng hơn 10% trong bối cảnh doanh số bán hàng giảm do nhu cầu tiêu dùng giảm.
 
Bên cạnh đó, xuất khẩu và đầu tư cơ sở hạ tầng cũng giảm mạnh trong khi nợ công và nợ xấu tăng cao. Một số nhà kinh tế cho rằng tăng trưởng kinh tế cả năm 2018 của Trung Quốc có thể khó đạt 6,6% như dự báo và có thể chậm hơn đáng kể trong năm 2019, xuống còn 6% - 6,2%. Do ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, các kế hoạch đàm phán thương mại song phương tạm dừng, gây ra xu hướng các thị trường chứng khoán tại Trung Quốc lao dốc và làm đồng tiền nhân dân tệ suy yếu.

Tin cùng chuyên mục