Tối mồng 3 Tết, nhích từng li vào trung tâm Đà Lạt

Hàng ngàn xe ô tô con kéo lên Đà Lạt vào chiều mồng 3 Tết đã khiến nhiều tuyến đường bị tê liệt, xe phải nhích từng tí một.

Khu vực trung tâm Đà Lạt đông nghẹt người
Khu vực trung tâm Đà Lạt đông nghẹt người

Chiều tối 18-2 (mồng 3 Tết Mậu Tuất), hàng ngàn xe ô tô con, xe khách tiếp tục kéo lên Đà Lạt du xuân.

Từ cửa ngõ thành phố, xe nối đuôi nhau thành hàng dài, nhích từng tí một qua các tuyến đường Hồ Tùng Mậu, Trần Quốc Toản để tiến vào trung tâm Đà Lạt.

Mặc dù lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt tại các giao lộ để điều tiết giao thông, nhưng tình trạng ùn ứ vẫn kéo dài đến tối.

Xe nối hàng dài trên đường 3 Tháng 4, một cửa ngõ vào Đà Lạt
Tối mồng 3 Tết, nhích từng li vào trung tâm Đà Lạt ảnh 2 Đường Trần Quốc Toản, bên hồ Xuân Hương cũng nghẹt xe cộ
Tại các tuyến đường trung tâm như: Nguyễn Chí Thanh, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Văn Cừ, Phan Bội Châu, do lượng phương tiện tăng đột biến, cùng với đó, nhiều xe ô tô đậu chiếm lòng đường, nên tình trạng ùn ứ thường xuyên diễn ra.
Xe nhích từng tí ở bùng binh trước chợ Đà Lạt
Đường Nguyễn Chí Thanh bị ùn ứ cục bộ do nhiều xe đậu trên lòng đường

Trong khi đó, hệ thống cơ sở lưu trú của Đà Lạt đã bắt đầu quá tải. Từ chiều mồng 3 Tết, nhiều nhóm khách đi bằng xe gắn máy đã chạy đôn đáo tìm chỗ nghỉ, nhiều người phải đến gõ cửa nhà dân xin tá túc qua đêm. 

Tin cùng chuyên mục