Tokyo báo động sau khi thu tín hiệu radio từ Triều Tiên

Theo Reuters, ngày 28-11, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon nhận định Triều Tiên có thể thông báo hoàn tất chương trình hạt nhân trong vòng 1 năm, thay vì 2-3 năm như đánh giá trước đây, trong bối cảnh Bình Nhưỡng tiến nhanh hơn dự báo về phát triển kho hạt nhân của mình. 
Cùng ngày, các nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản cho biết, Tokyo đang ở trong tình trạng báo động sau khi thu được các tín hiệu radio cho thấy Triều Tiên có thể đang chuẩn bị cho một vụ phóng tên lửa đạn đạo. 
Theo một nguồn tin từ Chính phủ Hàn Quốc, trong những tuần gần đây Triều Tiên dường như đã vận hành một cụm radar theo dõi đường bay của tên lửa và hiện đã xuất hiện nhiều dấu hiệu cho thấy việc sử dụng các thiết bị liên lạc tại các căn cứ tên lửa của Triều Tiên đã gia tăng.
Nguồn tin trên cho rằng cần phải theo dõi thêm để đánh giá xem liệu có phải Triều Tiên đang tìm cách phóng tên lửa hay chuẩn bị cho đợt huấn luyện mùa đông bắt đầu vào tháng 12 tới. 

Tin cùng chuyên mục