Tóm gọn 9X giết hại dã man người phụ nữ tại chung cư cao cấp

Chiều 1-11, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đã thông tin về vụ trọng án giết người, cướp tài sản xảy ra tại một căn hộ trong khu chung cư cao cấp Royal City (ở đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân).

Vào chiều 31-10, Công an quận Thanh Xuân nhận được thông tin về một vụ án mạng xảy ra tại một căn hộ trong khu chung cư cao câp Royal City. Nạn nhân là chị P.T.H. (36 tuổi, ở Nam Định) bị giết hại bằng hung khí với nhiều vết đâm vào ngực và bụng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, Công an quận Thanh Xuân phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45), Công an TP Hà Nội khẩn trương khám nghiệm hiện trường và tiến hành thu thập các thông tin liên quan.

Qua đó, lực lượng chức năng xác định đây là một vụ án giết người cướp tài sản. Nghi phạm là đối tượng Phạm Thanh Tùng (sinh năm 1996, ở TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình), cũng là người có quan hệ khá thân thiết với nạn nhân.

Sau khi giết hại chị H., Tùng đã lục soát và lấy đi một số tài sản có giá trị của nạn nhân rồi bỏ trốn vào chiều cùng ngày.

Tiếp tục điều tra với sự hỗ trợ của lực lượng an ninh tòa nhà và dữ liệu trích xuất từ hệ thống camera giám sát ra vào tòa nhà, cơ quan điều tra đã thu thập được tài liệu điều tra quan trọng về đối tượng.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định được vị trí và bắt giữ được đối tượng Phạm Thanh Tùng vào trưa nay 1-11 khi nghi phạm đang lẩn trốn tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Tóm gọn 9X giết hại dã man người phụ nữ tại chung cư cao cấp ảnh 1 Nghi phạm Phạm Thanh Tùng tại cơ quan công an

Sau khi bị bắt giữ, Tùng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, vào tháng 6-2017, Tùng có quen biết chị H. thông qua mạng xã hội. Tối ngày 30-10, chị H. có nhắn tin trên Facebook với Tùng rủ sáng 31-10 đến nhà chị H. ở khu Royal City chơi.

Do trước đó Tùng chơi cá cược bóng đá và nợ số tiền hơn 60 triệu đồng nên khi được chị H. rủ đến nhà chơi, Tùng đã nảy sịnh ý định giết hại chị H. để cướp tài sản.

Sáng 31- 10, Tùng tới một cửa hàng xe máy ở huyện Chương Mỹ để thuê xe máy đến nhà chị H. chơi. Sau khi tới nhà chị H. chơi, tới đầu giờ chiều cùng ngày, lợi dụng lúc chị H. đang ngồi ghế tựa trong phòng khách, Tùng đi ra phía sau, dùng cánh tay phải siết mạnh vào cổ, tay trái bịt miệng và bóp cổ nạn nhân. Lúc này, chị H. phản kháng lại bằng cách cắn vào tay Tùng, đúng lúc sẵn có chiếc kéo trên bàn, Tùng cầm lấy đâm một nhát vào ngực chị H. Sau đó, Tùng chạy vào bếp lấy một con dao nhọn đâm tiếp vào vùng bụng chị H. khi nạn nhân đang giãy giụa.

Sau khi giết hại chị H., Tùng vào phòng ngủ, lục lọi đồ đạc và lấy đi 2 chiếc điện thoại của nạn nhân gồm một chiếc iPhone 7 màu đen và một chiếc Vertu Signature S màu đỏ cùng 15 triệu đồng.

Sau đó, Tùng đi bán 2 điện thoại vừa cướp của chị H. được 73,5 triệu đồng, Tùng lấy tiền mua chiếc iPhone 7 Plus với giá hơn 10 triệu đồng, rồi đi trả nợ hết 54 triệu đồng.

Hiện nay, vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Tin cùng chuyên mục