Tối 25-4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Liên hiệp các Hội KH-KT Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Đêm hội sáng tạo, lễ trao giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam 2007. Tới dự có Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành TƯ.
Năm nay, tổng cộng có 36 công trình được trao giải ở 6 lĩnh vực, với 4 giải nhất (trị giá 30 triệu đồng), 8 giải nhì (trị giá 20 triệu đồng), 11 giải ba (trị giá 15 triệu đồng) và 13 giải khuyến khích (10 triệu đồng).
Danh sách 4 công trình đoạt giải nhất giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam 2007: “Nghiên cứu thiết lập các giải pháp công nghệ tiên tiến phục vụ đóng mới tàu 53.000 T để xuất khẩu” của nhóm tác giả thuộc Công ty TNHH MTV đóng tàu Hạ Long (Quảng Ninh); “Kết quả nghiên cứu và áp dụng công nghệ, thiết bị tuyển than bã sàng cho các mỏ than vùng Quảng Ninh bằng công nghệ huyền phù tang quay và công nghệ huyền phù tự sinh nhằm nâng cao chất lượng than, tận thu tài nguyên và bảo vệ môi trường” của nhóm tác giả Viện KHCN mỏ, Tập đoàn Công nghiệp than-khoáng sản Việt Nam (Hà Nội); “Nghiên cứu sản xuất kháng thể phòng và điều trị một số bệnh quan trọng ở gà” của nhóm tác giả Công ty cổ phần Dược và Vật tư thú y (Hà Nội); “Cải tiến công nghệ sản xuất xơ Polyester từ chai pet phế liệu” của nhóm tác giả Công ty TNHH Hợp Thành, KCN Nguyễn Đức Cảnh (Thái Bình).
Ngoài ra, tại đêm hội, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) cũng tặng Giải thưởng WIPO cho 1 công trình đoạt giải nhất thuộc lĩnh vực công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới và cho 1 tác giả nữ xuất sắc nhất có công trình đoạt giải nhì thuộc lĩnh vực sinh học phục vụ sản xuất và đời sống.
Ph. Thảo