Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc thọ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười 

Chiều 2-2-2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, chúc thọ đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tại nhà riêng. 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm, chúc tết và chúc thọ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm, chúc tết và chúc thọ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười
Trong không khí cả nước chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2018) và chuẩn bị đón Xuân Mậu Tuất 2018, chiều 2-2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, chúc thọ đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tại nhà riêng. 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kính chúc nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười mạnh khỏe, trường thọ; thông báo một số nét về tình hình đất nước và những công việc mà Đảng, Nhà nước đang chỉ đạo triển khai, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đưa đất nước tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, hội nhập quốc tế thành công; thực hiện phương châm đoàn kết - ổn định - phát triển. Nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kính chúc nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và gia đình dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười vui mừng nhận thấy không khí trong nhân dân nô nức, phấn khởi, đất nước đạt nhiều thành tựu quan trọng. Điều đó khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Đồng thời mong muốn toàn Đảng, toàn dân nêu cao tinh thần “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/ Thành công, thành công, đại thành công”, đoàn kết trong Đảng, đoàn kết trong dân, đoàn kết quốc tế, xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh, tất cả vì lợi ích của đất nước, của nhân dân. 
Cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể đã đến chúc thọ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại nhà riêng.
Đồng chí Đỗ Mười sinh ngày 2-2-1917, tại xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội. Sớm tham gia hoạt động cách mạng và trở thành đảng viên Đảng Cộng sản, được tôi luyện, trưởng thành qua các thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng chí Đỗ Mười đã từng trải qua nhiều cương vị công tác, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. 

Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 2-2, Quận ủy quận 10 trao tặng Huy hiệu Đảng (đợt 3-2-2018) cho 122 đảng viên cao tuổi Đảng. Trong đó, có 4 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 12 đồng chí nhận Huy hiệu 55 tuổi Đảng, 24 đồng chí được nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 14 đồng chí được nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 19 đồng chí được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 47 đồng chí được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Cùng ngày, Quận ủy quận 7 long trọng trao tặng Huy hiệu Đảng cho 27 đảng viên. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, tới dự. Trong đợt trao tặng này, có 5 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 1 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 21 đồng chí nhận Huy hiệu 55, 50 năm tuổi Đảng.

Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ quận 11 đã tổ chức lễ kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM. Dịp này, 52 đảng viên thuộc Đảng bộ quận 11 nhận Huy hiệu 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 30 năm tuổi Đảng.

Quận ủy quận Tân Phú cũng đã tổ chức lễ kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Dịp này, 100 đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ quận Tân Phú được nhận Huy hiệu 70, 65, 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng.

Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ quận 4, TPHCM kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Dịp này, Thành ủy TPHCM tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho 1 đồng chí; Huy hiệu 65 và 55 tuổi Đảng cho 4 đồng chí; Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho 14 đồng chí; huy hiệu 45 tuổi Đảng cho 15 đồng chí; Huy hiệu 40 và 30 năm tuổi Đảng cho 18 đồng chí. 

Liên đoàn Lao động quận 3 (TPHCM) tổ chức chương trình giao lưu “Gương sáng đảng viên” và tuyên dương 83 đảng viên tiêu biểu có nhiều sáng kiến làm lợi cho đơn vị. Đây là những đảng viên đi đầu trong cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, có cách làm tiết kiệm chi phí tại đơn vị. Ngoài ra, họ luôn có lối sống trách nhiệm với gia đình và xã hội, biết chia sẻ khó khăn với những hoàn cảnh kém may mắn, từ đó tạo được uy tín trong cộng đồng. 

Ban Thường vụ Đoàn TNCS Công an TPHCM tổ chức lễ tuyên dương 33 gương đảng viên trẻ xuất sắc năm 2018. Những gương được tuyên dương là những cá nhân có phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật tốt; là những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với phong trào thi đua “Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Cũng trong sáng 2-2, Đảng ủy Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 6 đồng chí. 

Tối 2-2, tại Nhà hát Quân đội khu vực phía Nam, Tạp chí Cộng sản tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Mãi mãi niềm tin theo Đảng”, chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Chương trình nghệ thuật thường niên này được tổ chức từ năm 2008, nhằm ôn lại truyền thống, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng - nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, được thể hiện qua các ca khúc cách mạng, đan xen với những phóng sự ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi những chiến thắng vẻ vang của quân và dân ta, ca ngợi đất nước đổi mới.

Tin cùng chuyên mục