Tổng cục Lâm nghiệp vào cuộc vụ nhân viên bảo vệ rừng bị dọa “giết cả nhà"

Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng chống người thi hành công vụ để răn đe, phòng ngừa.

Hiện trường vụ việc
Ngày 15-4, Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN-PTNT) đã có văn bản gửi Sở NN-PTNT tỉnh Gia Lai liên quan việc chống đối, hành hung lực lượng bảo vệ của Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Meur (xã Ia Mơ, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai).

Theo đó, Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị Sở NN-PTNT tỉnh Gia Lai thăm hỏi, ổn định tư tưởng nhân viên bảo vệ rừng; chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp với các chủ rừng, lực lượng bảo vệ rừng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng.

Tổng cục Lâm nghiệp cũng đề nghị Sở NN-PTTN đề nghị cơ quan bảo vệ pháp luật, chính quyền địa phương có liên quan điều tra, xử lý nghiêm minh các đối tượng chống người thu hành công vụ để răn đe, phòng ngừa, giáo dục chung.

Liên quan đến vụ việc, Công an xã Ia Mơ cho biết, bước đầu, đơn vị đã làm việc với đối tượng tham gia hành hung nhân viên bảo vệ rừng. Đối tượng này thừa nhận việc hành hung là sai. Hồ sơ vụ việc đã được đơn vị chuyển lên công an huyện để tiếp tục xử lý.

Trước đó, như Báo SGGP Online đã phản ánh, vào ngày 10-4, nhân viên bảo vệ rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Meur phối hợp với cán bộ xã Ia Mơ đi kiểm tra rừng tại tiểu khu 989 (xã Ia Mơ, do Ban quản lý) thì phát hiện 2 vợ chồng Hồ Xuân Nhân (xã Ia Ga, huyện Chư Prông) phát dọn cây rừng tái sinh để lấn chiếm đất rừng nên yêu cầu ngừng việc phát rừng.

Đối tượng Nhân khai bản thân phát dọn thuê cho đối tượng Nhâm Xuân Hòa (trú tại làng Krông, xã Ia Mơ) với tiền công là 1 triệu đồng, đồng thời gọi điện báo vụ việc bị ngăn chặn phát rừng cho Hòa biết. Lát sau, 2 vợ chồng Hòa chạy đến hiện trường chửi bới, nhục mạ tổ công tác. Đối tượng Hòa cầm cây đánh vào đầu ông Lại Tấn Tài (32 tuổi, nhân viên bảo vệ rừng của Ban quản lý), còn đe dọa giết cả gia đình, dòng họ cán bộ này. 

Tin cùng chuyên mục