Tổng thống Donald Trump muốn tấn công Iran phải thông qua Quốc hội

Với 220 phiếu thuận và 197 phiếu chống, Hạ viện Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát đã thông qua hơn 730 tỷ USD cho dự luật ngân sách quốc phòng (NDAA) năm 2020, ít hơn 17 tỷ USD so với mong muốn của Tổng thống Donald Trump và từ chối các khoản tiền dành cho việc xây dựng bức tường ở biên giới với Mexico. 
Tổng thống Donald Trump
Tổng thống Donald Trump

Dự luật cũng bao gồm việc cấm Tổng thống Donald Trump tấn công Iran mà không có sự chấp thuận trước của Quốc hội. Hạ viện còn phải thảo luận NDAA với dự luật NDAA tương tự do Thượng viện thông qua hồi tháng 6 để gộp thành 1 dự luật chung trước khi trình Tổng thống Donald Trump ký ban hành luật. 

Trong một diễn biến khác, hãng tin Yonhap trích nguồn tin thân cận với Nhà Trắng cho biết nếu Triều Tiên chấp nhận dỡ bỏ nhà máy hạt nhân Yongbyon và ngừng toàn bộ chương trình hạt nhân, Mỹ có thể đình chỉ một số biện pháp trừng phạt nhắm vào Bình Nhưỡng trong vòng 12 - 18 tháng.

Tin cùng chuyên mục