Tổng thống Indonesia kêu gọi sửa luật chống khủng bố

Mục đích sửa đổi dự luật chống khủng bố theo Tổng thống Indonesia Joko Widodo là để tạo cơ sở pháp lý chính thức cho hoạt động chống khủng bố của nước này. 
Tổng thống Indonesia Joko Widodo đến Bệnh viện Cảnh sát Kramat Jati thăm các nạn nhân của vụ đánh bom liều chết. Ảnh: Detik
Tổng thống Indonesia Joko Widodo đến Bệnh viện Cảnh sát Kramat Jati thăm các nạn nhân của vụ đánh bom liều chết. Ảnh: Detik

Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 27-5 đã kêu gọi chính phủ và quốc hội khẩn trương thúc đẩy thảo luận sửa đổi dự luật chống khủng bố nhằm tạo cơ sở pháp lý chính thức cho hoạt động chống khủng bố của nước này và chứng tỏ một cách mạnh mẽ rằng Indonesia không chấp nhận và không khoan nhượng với chủ nghĩa khủng bố.

Tổng chưởng lý Muhammad Prasetyo cũng đề xuất trong dự thảo luật cần xác định tầm quan trọng và trao quyền cho các nhân viên an ninh được phép hành động một cách nhanh chóng và kiên quyết để ngăn chặn các hành vi khủng bố. Khi luật sửa đổi hoàn thành, các lực lượng an ninh như cảnh sát và công tố viên sẽ có một nền tảng pháp lý vững chắc để phát huy tối đa quyền và khả năng dự đoán và ngăn chặn các cuộc tấn công.

Tin cùng chuyên mục