Ngày 29-4, Tổng thống Iran M.Ahmadinejad đã có chuyến thăm Ấn Độ để cùng với Thủ tướng Ấn Độ M.Singh bàn về vấn đề cung cấp khí đốt cũng như tìm kiếm các nguồn năng lượng thay thế mới.
Hai bên đã bàn về việc thúc đẩy dự án đường ống dẫn khí đốt trị giá 7,5 tỷ USD từ Iran đi qua Pakistan và Ấn Độ. Dự án này đã được các bên đề cập từ năm 1994 nhưng đã không đi đến đích do không đạt được thỏa thuận về giá và phí vận chuyển. Tuy nhiên, Bộ trưởng Năng lượng 2 nước Ấn Độ và Pakistan cho biết họ đã đạt được “những bước tiến đáng kể” trong một thỏa thuận trước chuyến viếng thăm của của Tổng thống Iran.
Năm 2005, Ấn Độ đã ký với Iran một hợp đồng cung cấp khí đốt, theo đó Iran sẽ cung cấp 5 triệu tấn khí/năm cho nước này trong vòng 25 năm. Tuy nhiên, do giá khí đốt biến động nên bản hợp đồng trị giá 20 tỷ USD trên đã bị hủy bỏ.
Trong chuyến công du lần này của ông M.Ahmadinejad, Ấn Độ là điểm dừng chân thứ 3 sau các nước Pakistan và Sri Lanka. Trong chuyến đi thăm “chớp nhoáng” trước đó đến Pakistan, Tehran và Islamabad đã đạt được thỏa thuận cơ bản về dự án dẫn khí đốt dài 2.600 km.
Còn tại Sri Lanka, 2 bên đã đạt được thỏa thuận về dự án nâng cấp nhà máy lọc dầu trị giá 1,2 tỷ USD. Dự án dự kiến hoàn thành trong 4 năm và khi đó sức chứa của nhà máy sẽ lên đến 150.000 thùng/ngày, hơn 50.000 thùng so với nhà máy cũ.
V.C. (Theo AFP)