Tổng thống Mỹ tới Trung Quốc đàm phán về thương mại

Ngày 8-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức cấp nhà nước tới Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 
Tổng thống Donald Trump cùng với Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ đàm phán về thương mại. Ảnh: REUTERS
Tổng thống Donald Trump cùng với Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ đàm phán về thương mại. Ảnh: REUTERS

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh dư luận và giới truyền thông Trung Quốc nhận định cuộc gặp giữa nguyên thủ hai nước Mỹ - Trung tại thủ đô Bắc Kinh là “cuộc gặp quan trọng mang tính lịch sử” và được chú ý nhất trong chuyến công du châu Á lần này của Tổng thống Donald Trump. 

Trước đó, Tổng thống Donald Trump khẳng định đang rất mong chờ cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên đến Trung Quốc, kể từ khi ông Donald Trump lên nắm quyền tại Mỹ. Chuyến thăm này sẽ mở ra cơ hội để Trung Quốc và Mỹ xem xét lại những thành tựu trong quan hệ song phương, đồng thời vạch ra những bước đi tiếp theo để tăng cường mối quan hệ này.

Tin cùng chuyên mục