Buổi truyền hình trực tiếp (dài 90 phút) phỏng vấn ông Nicolas Sarkozy, trên hai đài truyền hình lớn nhất Pháp là TF1 và France 2 tối ngày 24-4 nhân dịp gần 1 năm ngày ông trở thành Tổng thống Pháp (6-5-2007) diễn ra trong bối cảnh uy tín của ông Sarkozy đang xuống thấp nhất kể từ khi nắm quyền (72% không hài lòng).
Trả lời nhiều câu hỏi của các nhà báo, ông Sarkozy thừa nhận “rõ ràng là mọi việc không được giải thích cặn kẽ. Không nghi ngờ gì nữa, tôi đã phạm phải sai lầm” nhưng “tôi thấy rõ mọi bất bình nhưng tôi biết tôi đang đi tới đâu… tôi đang cố sửa sai… tôi nghĩ rằng hiện giờ, mọi việc đã đi vào thứ tự”. Ông Sarkozy cho rằng nguyên nhân bắt nguồn từ sự hỗn loạn của thị trường toàn cầu, đồng thời khẳng định một số kế hoạch cải tổ mà ông đã hoàn thành đã có những tác động tích cực với tăng trưởng.
Vì vậy, ông Sarkozy cho rằng cần phải cải tổ mạnh mẽ hơn nữa và nhắc lại mục tiêu cân bằng ngân sách của Pháp vào năm 2012, tuyên bố mục tiêu tăng trưởng 1,9% trong năm 2008 là “hoàn toàn khả thi”. Tuy nhiên, mối quan tâm của công chúng với Tổng thống đã giảm rõ rệt khi chỉ có khoảng 11,7 triệu khán giả theo dõi cuộc nói chuyện gần 100 phút này, trong khi hồi tháng 11-2007, có tới 18,8 triệu khán giả theo dõi ông Sarkozy trả lời trong 49 phút cũng qua 2 đài truyền hình trên.
V.Kh. (Theo AFP, AP)